Thomas Müller: 'Cỏ bốn lá bất diệt' vô cùng quan trọng của Bayern

"Tôi vẫn còn đang men say chiến thắng và bước tiếp theo mới nhìn lại mình... những ai đã quen tôi và đội bóng thì nên biết rằng chúng tôi luôn muốn chiến thắng tất cả," Thomas Müller khẳng định.
Thomas Müller lần thứ 2 giành Champions League. (Nguồn: Bundesliga)
Thomas Müller lần thứ 2 giành Champions League. (Nguồn: Bundesliga)

Hồi sinh Thomas Müller và biến anh thành chìa khóa trong triết lý bóng đá của mình đã mang lại kỳ tích lịch sử của Hansi Flick.

Ngay sau khi hoàn tất "Triple" về đến Munich, nhóm phóng viên của Sport Bidl đã gặp và phỏng vấn tiền vệ Bayern Thomas Müller.

Bài phỏng vấn được đăng tải trên Sportbild số 35/2020 ra mắt bạn đọc hôm qua thứ Tư 27/8.

- Müller, huấn luyện viên Hansi Flick nói với đội bóng trước khi ra sân trận chung kết rằng: "Những nhà vô địch đi con đường của mình đến cuối cùng..." phải chăng Hansi Flick đã tự nói điều gì đó về bản thân qua câu nói này?

Thomas Müller: Hansi Flick là một người không những trong những phát biểu của mình luôn tìm được những từ phù hợp mà còn biết mình phải nói với một giọng như thế nào để cuốn hút cầu thủ.

[Ngũ hổ tướng đã cùng Bayern lặp lại kỳ tích ăn ba đầy vinh quang]

Ông ấy không những chỉ tin tưởng khả năng hùng biện của mình mà còn cả ý tưởng chiến thuật trong đó. Tôi biết nói thế nào nhỉ... Tôi và ông ấy rất hiểu nhau (cười).

- Anh vừa nói đến 'rất hiểu nhau,' chúng ta đang thấy một Müller hay nhất mọi thời đại?

Thomas Müller: Nói gì thì nói nhưng tôi đang có vai trò quan trọng nhất của mình ở Bayern kể từ khi tôi về đây thi đấu.

Trong chiến thắng Triple đầu tiên vào năm 2013, tôi vẫn còn trẻ. Tại mùa giải này, tôi đã có vị trí then chốt của đội bóng, để được điều này, điều quan trọng nhất là bạn phải được sự tin tưởng của huấn luyện viên. Hansi Flick đã cho tôi điều đó. Phần còn lại là ... "lịch sử!" (cười)

Hansi Flick-Những gì mà ông ấy đã làm trong 10 tháng qua với đội bóng thật là không thể tưởng tượng nổi.

- Manuel Neuer, người cùng hai lần giành Triple với anh thậm chí còn nói rằng đội bóng của ngày hôm nay còn mạnh hơn 2013. Anh có đồng ý với nhận xét này không?

Thomas Müller: Thật là hấp dẫn và khó nói ai sẽ chiến thắng, nếu như hai đội bóng, Bayern của 2013 và Bayern của 2020 đối đầu nhau khi họ đều phong độ tốt nhất. Tôi không biết ai sẽ là đội rời sân với tư cách người chiến thắng.

Nhưng chỉ có một điểm chung ở cả hai, trên đường Bayen đi tới chức vô địch, họ đã hạ gục những đối thủ như thế nào?

- Anh có muốn đi con đường của thế hệ 2020 hiện nay một lần nữa không?

Thomas Müller: Với Chelsea, đối thủ của chúng tôi ở vòng 1/8 là một đội bóng trẻ đang lên. Tôi tin rằng, trong tương lai họ sẽ còn xuất hiện nhiều.

Thomas Müller: 'Cỏ bốn lá bất diệt' vô cùng quan trọng của Bayern ảnh 1Thomas Müller và HLV Hansi Flick. (Nguồn: SportBild)

Chúng tôi hạ Barcelona ở tứ kết với tỷ số ấn tượng 8-2.

Bán kết, chúng tôi vượt qua Lyon, đội bóng đã dọn dẹp những ứng cử viên vô địch sáng giá nhất của giải đấu như Juventus Turin, Manchester City trên đường đi của mình.

Và đến chung kết chúng tôi đối đầu với những siêu sao như Neymar, Kylian Mbappé.

- Anh thấy Neymar và Kylian Mbappé thi đấu thế nào?

Thomas Müller: Tôi thấy chúng tôi đã thành công trong việc giữ chân "những chiếc 'mobilett' thành Paris."

Mặc dù cả Neymar hay Kylian Mbappé cũng đã thể hiện, họ có thể nguy hiểm đến mức nào. Tất nhiên, họ có những cơ hội mà họ có thể dứt điểm tốt hơn, nhưng người ta cũng phải nói tất cả những gì họ có thể thể hiện trước khung thành đều không thể qua được Manu (Neuer).

Còn những sai lầm của chúng tôi đã dẫn đến cho họ những cơ hội này thì... bây giờ không nói đến - vì chúng tôi quên hết rồi....(cười lớn).

- Anh đánh giá thế nào về phong độ của Manuel Neuer?

Thomas Müller: Những gì mà anh ấy thể hiện trong trận chung kết và cũng đã được thể hiện nhiều lần, một lần nữa lại chứng minh anh ấy là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Ở Bundesliga có thể người ta không quá đặc biệt chú ý đến phong độ của Manu, kể cả khi nhìn lại cả mùa bóng. Nhưng trong những trận đấu quan trọng như thế này - đây là đẳng cấp. Anh ấy xứng đáng với những ngợi khen sau trận chung kết.

- Khác với anh, Manuel Neuer vẫn là tuyển thủ quốc gia. Gần đây người ta cho rằng, nên gọi anh trở lại đội tuyển.

Thomas Müller: Câu hỏi tiếp theo!

- Đằng sau ý tưởng một bộ khung Bayern với những nhà vô địch thế giới và thế hệ cầu thủ Bayern mới hiện nay sẽ là một phương thức thành công. Anh thấy sự phát triển của thế hệ trẻ như Kimmich, Goretzka, Süle và một số người khác hiện nay như thế nào?

Thomas Müller: Người ta dễ nhận thấy, thế hệ trẻ họ gần gũi và gắn bó rất với nhau, cũng có thể vì họ đã qua tất cả các đội trẻ của DFB.

Thomas Müller: 'Cỏ bốn lá bất diệt' vô cùng quan trọng của Bayern ảnh 2Müller đánh giá cao Kimmich. (Nguồn: Sky)

Tôi thấy Serge Gnabry là một ví dụ điển hình, cậu ấy đã hình thành tính cách. Cậu ấy không chỉ dựa vào khả năng của các nhân như pha đột phá trong trận gặp Lyon.

Leon và Josh thì không cần phải nói, bản lĩnh các chàng trai này thật là khủng khiếp. Süle đã trở lại thành công sau khi chấn thương nặng. Và đó chính là những viên gạch để xây dựng tượng đài cho nhà vô địch. Họ làm tất cả để giành chiến thắng.

- Joshua Kimmich đã cống hiến cho đội bóng như Philipp Lahm năm 2014. Cậu ấy từ vị trí tiền vệ trở lại hậu vệ phải khi đội bóng cần.

Thomas Müller:Ở đây có những điểm tương đồng, cả hai đều là những mẫu cầu thủ cống hiến cho tập thể. Josh với tất cả những khả năng của mình đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều. Một phần cũng vì thế mà cậu ấy đã vô địch Champions League với tuổi 25.

- Philipp Lahm có cái nhìn rằng, tiki-taka đã hết thời ở Bayern và được thay bằng lối đá biến ảo và mạnh mẽ hơn. Anh có đồng tình với quan điểm này không?

Thomas Müller: Chính xác, người ta có thể thấy, rằng lượt về chúng tôi đã trở thành "thước đo mới" cho tất cả.

Đặc biệt, trong thời gian nghỉ vì dịch COVID-19, chúng tôi đã làm nhiều việc để có thể lực sung mãn như hiện nay. Những trận đấu của chúng tôi cứng rắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều, đó cũng là lối đã của chúng tôi hiện nay mặc dù triết lý không thay đổi.

- Giờ đây anh đã có hai Triple trong sự nghiệp, 9 lần vô địch Đức trong đó có 8 lần liên tiếp. Anh có sợ không còn thèm khát danh hiệu nữa không?

Thomas Müller: Câu hỏi này có thể đã đến sớm quá. Cả đêm qua ở Lisbon tôi không chợp mắt một phút nào để có thể cảm nhận thành công và ăn mừng chiến thắng.

Thomas Müller: 'Cỏ bốn lá bất diệt' vô cùng quan trọng của Bayern ảnh 3Müller vẫn tràn đầy khát khao chiến thắng cùng Bayern Munich. (Nguồn: Getty Images)

Tôi có thể nói thế này nhé, tôi vẫn còn đang men say chiến thắng và bước tiếp theo mới nhìn lại mình.

Chúng tôi sẽ đi nghỉ phép hai tuần. Nhưng những ai đã quen tôi và đội bóng thì nên biết rằng, nếu nói đến thèm khát danh hiệu: Chúng tôi muốn chiến thắng tất cả.

Đến khi Champions League trở lại, chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ danh hiệu, mang Henkel-Pott một lần nữa về München. Hy vọng đến lúc đó sẽ là ở một sân đấu đầy ắp khán giả./.

Thomas Müller là cầu thủ Đức có mặt tại giải đấu Champions Lague nhiều nhất: 117 trận (đều trong màu áo Bayern Munich), đứng thứ 19 trong số các cầu thủ thi đấu nhiều nhất của giải đấu. Anh cũng có mặt tại 4 trận chung kết của giải đấu danh giá nhất châu lục với 2 trận thắng (2013, 2020) và 2 trận thua (2010, 2012).

Cùng với 4 bàn thắng mùa giải này, Müller có 46 bàn thắng tại Champions League đứng thứ 13 trong những chân sút hàng đầu của giải đấu này và là cầu thủ Đức có nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu. Đồng thời, Müller cũng có 21 đường kiến tạo thành bàn (3 đường mùa 2019-20), đứng thứ 18 trong số các cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất lịch sử Champions League.

Tại Bundesliga, Müller có 9 lần đăng quang ngôi vô địch nước Đức cùng Bayern, trong đó có 8 lần liên tiếp (mùa giải 2009-2010 và từ 2013 đến nay). Tại mùa giải này, Müller ghi 8 bàn thắng, lập kỷ lục 21 kiến tạo trong một mùa giải, ghi bàn thứ 100 cho Bayern tại Bundesliga.

Ở DFB Cup mùa giải này, Thomas Müller có 2 kiến tạo và 2 bàn thắng và cùng Bayern có lần vô địch thứ 6.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục