Thống đốc bang Florida yêu cầu siết chặt quy định sở hữu súng đạn

Thống đốc bang Florida Rick Scott, người luôn ủng hộ sở hữu súng tại Mỹ, đã kêu gọi các nghị sỹ bang này siết chặt quản lý sử dụng súng đạn, đặc biệt với những người trẻ tuổi và bệnh thần kinh.
Thống đốc bang Florida yêu cầu siết chặt quy định sở hữu súng đạn ảnh 1Thống đốc bang Florida Rick Scott. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, Thống đốc bang Florida Rick Scott, người luôn ủng hộ sở hữu súng tại Mỹ, đã kêu gọi các nghị sỹ bang này siết chặt quản lý sử dụng súng đạn, đặc biệt với những người trẻ tuổi và những người có vấn đề về thần kinh.

Ông Scott cho biết sẽ làm việc với cơ quan lập pháp trong 2 tuần tới để nâng mức tuổi tối thiểu được phép mua súng tại Florida từ 18 lên 21 tuổi, chỉ ngoại lệ với những công dân trẻ phục vụ trong quân ngũ hoặc lực lượng hành pháp.

Kế hoạch của ông Scott cũng khá giống với các biện pháp mới được cơ quan lập pháp bang Florida công bố cùng ngày. Đề xuất này được cho là mâu thuẫn với quan điểm của Hiệp hội Súng đạn quốc gia (NRA), tổ chức vốn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ ông Scott.

Hiệp hội này luôn phản đối nâng mức tuổi sở hữu súng tại bang Florida. Ngoài việc nâng mức tuổi được phép mua và sở hữu súng, ông Scott còn muốn sửa đổi luật pháp bang này nhằm ngăn chặn những người có vấn đề thần kinh sở hữu súng. Ông cũng kêu gọi điều động cho mỗi một trường học một cảnh sát để đảm bảo an ninh.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Thống đốc bang Florida chịu ngày càng nhiều áp lực vì quan điểm ủng hộ sở hữu súng đạn kể từ sau thảm kịch xả súng tại trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas ở Parkland khiến 17 nạn nhân thiệt mạng và là vụ xả súng trường học đẫm máu thứ 2 trong lịch sử Mỹ.

Nghi can Nikolas Cruz mới 19 tuổi, là cựu học sinh tại trường, đã sử dụng một vũ khí sát thương bán tự động AR-15 được mua một cách hợp pháp vào năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.