Thông tin 3 thiếu nữ bị rạch đùi là bịa đặt hoàn toàn

Công an thành phố Hà Nội đã điều tra làm rõ và khẳng định tin đồn ba thiếu nữ bị rạch đùi trước Nhà hát Lớn Hà Nội là bịa đặt.
Liên quan đến hoang tin 3 thiếu nữ bị rạch đùi trước Nhà hát Lớn Hà Nội vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an thành phố Hà Nội cho biết đã điều tra, xác minh, làm rõ và triệu tập đối tượng tung tin đồn thất thiệt.

[Hà Nội: Truy tìm kẻ tung tin đồn thiếu nữ bị rạch đùi]

Đối tượng này là Nguyễn Khánh Thành, sinh năm 1986, ở 60 ngách 51 Linh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Khánh Thành khai, khi xem thông tin từ một trang facebook vào ngày 7/5 nói về việc ở Hải Phòng xuất hiện loại tội phạm mới chuyên rạch đùi nữ sinh, Thành đã có ý đồ đẩy thông tin trên lên trang web do mình làm quản trị mạng.

Để thông tin được hấp dẫn, Nguyễn Khánh Thành đã tự ý biên tập lại vị trí Nhà hát Lớn Hải Phòng thành Nhà hát Lớn Hà Nội và thêm nhiều thông tin bịa đặt khác với tít dẫn: "Cảnh báo đặc biệt cho các bạn nữ Hà Nội."

Ngay sau khi thông tin bịa đặt được Thành đưa lên mạng, trên các diễn đàn Internet, mạng xã hội và các trang web cá nhân xuất hiện thông tin cảnh báo nữ sinh Hà Nội bị kẻ xấu rình rập dùng dao lam dính HIV rạch đùi, hậu quả là cả 3 thiếu nữ bị chảy máu rất nhiều, bị nhiễm HIV...

Những thông tin thất thiệt này lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến dư luận hết sức hoang mang.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo PC 45 Công an thành phố Hà Nội khẩn trương tập trung điều tra kẻ tung tin thất thiệt về chuyện nữ sinh bị rạch đùi bằng dao lam trước Nhà hát Lớn Hà Nội, để xử lý trước pháp luật.

Sau một thời gian ngắn điều tra, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Đội 14) của PC 45 bước đầu xác minh, làm rõ thông tin 3 thiếu nữ bị rạch đùi trước Nhà hát Lớn là hoàn toàn bịa đặt. Thời gian qua, cơ quan công an không tiếp nhận một trường hợp nào đến trình báo về việc bị rạch đùi. Trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng không hề có một trường hợp nào bị kẻ xấu dùng dao lam rạch đùi như tin đồn.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục