​Thông tin mới về vụ sập tường công trình làm 8 người thương vong

Đến chiều 15/3 công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng ở Vĩnh Long đã hoàn tất, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.
​Thông tin mới về vụ sập tường công trình làm 8 người thương vong ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón (bên phải) chia buồn, động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Chiều tối 15/3, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bo Hsing-Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ vào sáng cùng ngày.

Vụ tai nạn làm 6 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón khẳng định tỉnh Vĩnh Long đang yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn lao động để không xảy ra sự việc đáng tiếc như trên.

Liên quan đến vụ việc này, Bộ Xây dựng cũng đã có công văn hỏa tốc về việc giải quyết sự cố công trình nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bo Hsing thuộc Khu Công nghiệp Hòa Phú.

[Vĩnh Long: Sập tường công trình đang thi công, 5 người tử vong]

Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị Cục Công tác phía Nam, Trường Đại học Xây dựng miền Tây, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tiếp cận hiện trường công trình, kiểm tra sự cố và phối hợp xác định nguyên nhân sập đổ, đề xuất hướng dẫn các giải pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình cũng như các công trình lân cận.

Các đơn vị phối hợp với Sở Xây dựng địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra các công trình trong khu vực xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 15/3, khi công nhân đang thi công nhà xưởng số 3 tại công trình thì bất ngờ một mảng tường dài gần 35m, cao 10m cùng hệ thống cột và đà ngang đổ sập xuống đất.

Vào thời điểm trên có 10 công nhân đang làm việc, 2 người may mắn chạy thoát ra ngoài, 8 người còn lại bị kẹt dưới đống đổ nát.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tỉnh Vĩnh Long đã điều động lực lượng hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị, tìm kiếm người bị nạn.

Đến chiều 15/3 công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã hoàn tất. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Danh sách 6 nạn nhân tử vong gồm: Ngô Thanh Bình (sinh năm 1976, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long); Võ Văn Thao (sinh năm 1971, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long); Hồ Tấn Lập (sinh năm 2000, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long); Trịnh Văn Thế (sinh năm 1967, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long); Lưu Thị Đào (sinh năm 1968, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long); Nguyễn Quốc Ái (sinh năm 1983 , xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Danh sách 2 người bị thương gồm: Nguyễn Hữu Thọ (sinh năm 1973, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long); Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1973, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục