Một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Afghanistan xác nhận Bộ trưởng Bộ Người tị nạn Afghanistan đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại trụ sở bộ ở thủ đô Kabul trong ngày 11/12.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Abdul Nafi Takar nêu rõ: "Vụ nổ xảy ra bên ngoài cổng của một sân bay quân sự sáng nay và không may làm một số công dân của chúng tôi thiệt mạng và bị thương."
Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn ở khu Kart-e-Parwan vào khoảng 6h (giờ địa phương) gần một ngôi đền của người Sikh-Hindu giáo tại một con phố đông đúc ở quận 4, thủ đô Kabul.
Tổng thống Pháp cho biết các nước châu Âu đang cân nhắc thành lập một tổ chức ngoại giao chung và đặt cơ sở tại một địa điểm ở Afghanistan để các đại sứ trở lại làm việc tại nước này.
Các hình ảnh do người dân cung cấp cho thấy khói bốc lên từ bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan. Chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ việc.
Các nhân chứng cho biết ngày 2/11 đã xảy ra hai vụ nổ lớn và sau đó là nhiều tiếng súng gần bệnh viện quân y Sardar Mohammad Daud Khan ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
Taliban hiện vẫn chưa đưa ra quyết định liệu có tham dự hội nghị tại thủ đô Moskva, dự kiến diễn ra vào ngày 20/10. Nga đã mời Taliban tham dự hội nghị này.
Một nhân chứng cho biết đã có vụ nổ súng dữ dội ở quận 17 của Kabul. Theo ông, cả hai bên đụng độ đều nổ súng, nhưng không rõ chính xác các bên tham gia vào vụ đấu súng.
Hãng tin AFP dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng đấu súng ngay sau vụ nổ. Ngay trước khi vụ nổ xảy ra, lực lượng Taliban đã phong tỏa tuyến đường dẫn vào thánh đường.
Khối an ninh CSTO do Nga dẫn đầu sẽ tổ chức tập trận quân sự vào tháng 10 ở Tajikistan, trong bối cảnh tình hình ở khu vực giáp giới giữa quốc gia Trung Á với Afghanistan có thể xấu đi.
Quyền Bộ trưởng Giáo dục Đại học Afghanistan do Taliban bổ nhiệm, ông Abdul Baqi Haqqani tuyên bố nữ giới có quyền được học tập, nhưng không thể học cùng lớp với các bạn nam.
Đại sứ Nga cho rằng các vụ đánh bom mới đây mà ISIS-K tuyên bố thực hiện ở bên ngoài sân bay quốc tế tại thủ đô Kabul là một thách thức đối với lực lượng Taliban, chứ không phải với Mỹ.
Binh sĩ Mỹ ngày 16/8 đã phải bắn chỉ thiên hòng vãn hồi trật tự ở sân bay Kabul do tình hình nơi đây đã trở nên mất kiểm soát kể từ khi lực lượng Taliban chiếm lĩnh thủ đô của Afghanistan.
Australia đang đẩy nhanh kế hoạch sơ tán hơn 100 công dân trong khi New Zealand sẽ triển khai quân nhân và một máy bay quân sự để hỗ trợ sơ tán các công dân nước này.
Người phát ngôn lực lượng Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết lực lượng Taliban đã ra lệnh cho các tay súng tiến vào thủ đô sau khi cảnh sát Kabul rời vị trí chiến đấu của họ.
Người đứng đầu hội đồng tỉnh Paktika của Afghanistan cho biết, thành phố Sharan đã rơi vào tay Taliban sáng 14/8; hiện tất cả các khu vực thuộc tỉnh này đã nằm dưới sự kiểm soát của Taliban.
Theo một nghị sỹ người Afghanistan, các tay súng của Taliban đã thiết lập kiểm soát trên toàn tỉnh Logar, bao gồm cả tỉnh lỵ; hiện Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul chưa đầy 80km.