Thu giữ 60 bánh heroin của mạng lưới xuyên quốc gia

Ba đối tượng mang quốc tịch Lào mang khối lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp đã bị các trinh sát bắt giữ tại huyện Tân Lạc.
Ba đối tượng mang quốc tịch Lào đi trên ôtô mang khối lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp đã bị các trinh sát bắt giữ tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trưa ngày hôm qua, 5/8.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 Bộ Công an vừa cho hay, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị của Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Hòa Bình triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Cụ thể, qua quá trình trinh sát, trưa ngày 5/8, các đơn vị trên đã phối hợp bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào nhập cảnh vào Việt Nam đi trên xe ôtô Toyota Prado mang biển kiểm soát Lào khi các đối tượng này mang theo một khối lượng lớn được cho là ma túy. Địa điểm bắt giữ là tại xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Ngay lập tức, các đối tượng được mời về trụ sở công an để giải quyết.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện trong thùng chứa nhiên liệu phía dưới ghế lái xe ôtô chứa 60 bánh chất bột màu trắng được xác định là heroin. Bên cạnh đó còn có 60 gói nylon đựng khoảng 12.000 viên màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận số hàng nói trên chính là heroin và ma túy tổng hợp. Danh tính 3 đối tượng nhanh chóng được làm rõ là: Lee Chia Neng (sinh năm 1978), Boun Miher Khăm Toong (sinh năm 1989) và Ly Chue Sor (sinh năm 1974.)

Hiện Khăm Toong sống tại tỉnh Hủa Phăn. 2 đối tượng còn lại trú tại Viên Chăn.

Một cán bộ liên quan đến vụ án tiết lộ, chuyên án này đã được xác lập 2 tháng trước đó. Khi bắt, 3 người ngoại quốc không có biểu hiện chống đối.

Trong thư khen gửi các đơn vị tham gia phá án, trung tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ công an nhận định đây là vụ án ma túy lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Thứ trưởng để nghị C47 cần tập trung lực lượng phối hợp với các đơn vị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, công an các địa phương khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục