Thủ lĩnh của Taliban bị cận vệ bắn chết rồi gia nhập IS

Một phiến quân Taliban đã sát hại bốn thành viên, trong đó có thủ lĩnh quan trọng của Taliban là Qari Aman tại huyện Darzab thuộc tỉnh Jawzjan phía Bắc Afghanistan, sau đó y đã gia nhập IS.
Thủ lĩnh của Taliban bị cận vệ bắn chết rồi gia nhập IS ảnh 1Các tay súng Taliban. (Nguồn: cyprus-mail.com)

Cảnh sát Afghanistan vừa cho biết một phiến quân Taliban đã sát hại bốn thành viên, trong đó có thủ lĩnh quan trọng của Taliban là Qari Aman tại huyện Darzab thuộc tỉnh Jawzjan phía Bắc nước này, sau đó y đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phó cảnh sát trưởng tỉnh Jawzjan, ông Abdul Hafiz Khashi cho hay: "Một cận vệ của thủ lĩnh Taliban Qari Aman ngày 22/6 đã nổ súng và giết chết ông ta cùng ba người khác, sau đó đã gia nhập vào lực lượng của IS trong khu vực."

Qari Aman từng là thủ lĩnh của Taliban tại tỉnh Jawzjan, và hiện là thủ lĩnh của Taliban tại huyện Darzab. Theo ông Abdul Hafiz Khashi, việc Qari Aman bị sát hại là mất mát lớn cho phiến quân Taliban tại Jawzjan và các tỉnh lân cận Faryab và Saripul.

Vụ sát hại Qari Aman xảy ra vào đúng thời điểm giao tranh giữa phiến quân Taliban và IS trong suốt ba ngày qua để tranh giành vị thế tại khu vực Darzab.

Tỉnh Jawzjan cũng đã trở thành tâm điểm diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng phiến quân Taliban và IS trong hơn một năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục