Vườn quốc gia Cát Tiên vừa được Mạng lưới Du lịch Sinh thái Châu Á trao tặng 4 giải thưởng danh giá trong khuôn khổ AEN-IEA 2025; in đậm dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế.
Để cung ứng nguồn nước và giúp tạo thêm sinh cảnh cho thú rừng hoang dã, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai đã triển khai phương án xây dựng các điểm tiếp nước và muối khoáng cho động vật rừng.
Chiến dịch truyền thông “Ngừng ăn thịt thú, góp thiện cho đời” được phát động nhằm kêu gọi toàn dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng hành động vì động vật hoang dã, đa dạng sinh học.
Đại diện WWF đề xuất Việt Nam cần tăng cường hợp tác điều tra, truy vết tội phạm động vật hoang dã giữa các nước về bắt giữ và xử lý đối tượng cầm đầu các đường dây tuồn lậu thú rừng qua các cửa khẩu.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất điều tra, đánh giá hiện trạng quần thể, sinh cảnh sống của các loài ưu tiên bảo vệ trên toàn quốc; công bố Danh mục loài ưu tiên bảo vệ.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan thực thi pháp luật giữa các địa phương và các quốc gia để kiểm soát tình trạng tuồn lậu động vật hoang dã vào Việt Nam.
Loạt bài “Tuồn lậu thú rừng vào Việt Nam: Tận diệt thiên nhiên, tăng mầm dịch bệnh” đã “đánh thức” độc giả về trách nhiệm và nhận thức trước một hoạt động đang đứng thứ tư trên thế giới về lợi nhuận.
Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh triển khai rà soát các thông tin theo loạt bài "tuồn lậu hàng rừng" vừa được Báo Điện tử VietnamPlus phản ánh, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Đại diện Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh sẽ cho kiểm tra thông tin Báo Điện tử VietnamPLus phản ánh về “con đường dây dưa” theo kiểu luật ngầm để đưa thú rừng từ Lào về Việt Nam.
Thực trạng buôn bán, vận chuyển trái phép thú rừng diễn biến phức tạp đang gióng lên những hồi chuông báo động khẩn thiết cần đến “cuộc đấu tranh” quyết liệt và thực chất cho vấn nạn này.
Nguồn thú rừng sau khi được tuồn lậu từ bên kia biên giới vào Việt Nam, lại tiếp tục được các con buôn phân phối “độc quyền” bằng xe khách, xe tải,... để đưa tới các nhà hàng, bàn nhậu trên cả nước.
Để ngăn chặn các nguy cơ phát tán dịch bệnh ra cộng đồng, Báo Điện tử VietnamPlus đã quyết định vào cuộc với mục tiêu: Lật tẩy chiêu bài “tuồn hàng rừng” trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam.
Trong lúc tuần tra, kiểm lâm phát hiện Huỳnh Văn Biến, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu cùng K' Nhuân ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, vi phạm quy định bảo vệ động vật rừng và và và quản lý sử dụng vụ khí.
Tổ công tác phát hiện trong khoang hành lý nhiều thùng xốp chứa 1 cá thể gấu ngựa, 1 cá thể hoẵng, 4 cá thể chồn, cheo đã chết được ướp đá lạnh và 64 con dúi còn sống.
Kiểm tra phía dưới gầm xe để hàng hóa của xe khách, tổ công tác phát hiện một thùng xốp bên trong có 10 con chồn đã bị giết thịt và bốn lồng sắt nhốt 100 con dúi còn sống.