Thư tịch y học cổ Hàn Quốc là di sản thế giới

Bộ y thư cổ của  Hàn Quốc có tên "Đông y Bảo giám" đã trở thành bộ thư tịch y học đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Cuốn bách khoa toàn thư về y học của Hàn Quốc có tên "Đông y Bảo giám" (Donguibogam) đã trở thành bộ thư tịch y học đầu tiên được đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO).

Việc công nhận "Đông y Bảo giám" được UNESCO thông qua tại cuộc họp lần thứ 9 của Ủy ban Tư vấn Quốc tế ngày 30/7 mới đây.

"Đông y Bảo giám" là bộ sách về y học cổ truyền của phương Đông, do ngự y Huh Jun biên soạn hồi thế kỷ 17. Tác phẩm đã tổng hợp một cách có hệ thống các bệnh nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa và nhi khoa, nêu cụ thể các triệu chứng bệnh và phương pháp điều trị.

Bộ sách này gồm 25 quyển chia làm 5 chương và được nghiên cứu rất kỹ không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả ở Trung Quốc và Nhật Bản.

Với "Đông y Bảo giám", đến nay Hàn Quốc có 7 bộ thư tịch cổ được công nhận là di sản văn hóa thế giới, trở thành nước châu Á có nhiều thư tịch cổ nhất được vinh danh trong danh sách này của UNESCO và đứng thứ 6 trên thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục