Thủ tướng Ấn Độ lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan làm 19 người thiệt mạng, coi đây là một vụ tấn công nhằm vào cấu trúc đa văn hóa của nước này.
Thủ tướng Ấn Độ lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 2/7 đã lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan, coi đây là một vụ tấn công nhằm vào cấu trúc đa văn hóa của nước này.

Ít nhất 19 người, trong đó có những người theo đạo Hindu và Sikh, đã thiệt mạng trong vụ nổ ở thành phố Jalalabad của Afghanistan ngày 1/7.

[Nổ lớn tại miền Đông Afghanistan gây nhiều thương vong]

Trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Modi viết: "Chúng tôi cực lực lên án các vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan ngày 1/7. Đây là vụ tấn công nhằm vào cấu trúc đa văn hóa của Afghanistan."

Thủ tướng Modi còn khẳng định Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Afghanistan "trong thời điểm đau buồn này."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết bà sẽ gặp thân nhân của các nạn nhân trong tối 2/7. Trên trang Twitter, bà Swaraj cho hay: "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở thành phố Jalalabad của Afghanistan"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục