Thủ tướng Ấn Độ: Pakistan là "trung tâm chủ nghĩa khủng bố"

Ngày 11/12, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã gọi Pakistan là "trung tâm của chủ nghĩa khủng bố", đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải giải quyết triệt để vấn đề này.

Ngày 11/12, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã gọi Pakistan là "trung tâm của chủ nghĩa khủng bố", đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải giải quyết triệt để vấn đề này.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ, Thủ tướng
Singh cho rằng cần phải tập trung nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm xử lý tận gốc trung tâm của chủ nghĩa khủng bố ở Pakistan. Thủ tướng Singh cũng nhấn mạnh Pakistan cần phải làm nhiều hơn nữa trong việc ngăn chặn các hoạt động phiến loạn trên lãnh thổ nước này.

Theo Thủ tướng
Singh, ông đã được thông báo về những biện pháp của Pakistan trong hoạt động chống khủng bố và phiến quân, nhưng "rõ ràng như vậy là chưa đủ".

Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ
Pakistan Shahidullah Baig cho biết Chính phủ Pakistan đã ra lệnh đóng cửa tất cả các văn phòng của tổ chức Jamaat-ud-Dawa có liên hệ với nhóm khủng bố Hồi giáo Lashkar-e-Taiba (LeT), bị Ấn Độ cáo buộc gây ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mumbai.

Theo ông
Baig, toàn bộ các văn phòng của Jamaat-ud-Dawa tại 4 tỉnh và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, đều sẽ bị đóng cửa ngay lập tức.

Trong khi đó, ngày 11/12, hai quan chức cấp cao
Pakistan cho biết người sáng lập LeT, đồng thời là người điều hành tổ chức Jamaat-ud-Dawa là Hafiz Saeed, sẽ bị quản thúc tại gia. Theo hai quan chức giấu tên này, nhà chức trách Pakistan đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với Saeed và 8 thủ lĩnh khác của LeT./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục