Thủ tướng Anh Gordon Brown đến Pakistan

Ngày 14/12, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã rời Ấn Độ sang Pakistan trong nỗ lực mới nhất nhằm xoa dịu những căng thẳng giữa hai nước sau vụ khủng bố vừa qua tại Mumbai, (Ấn Độ).

Ngày 14/12, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã rời Ấn Độ sang Pakistan trong nỗ lực mới nhất nhằm xoa dịu những căng thẳng giữa hai nước sau vụ khủng bố vừa qua tại Mumbai, (Ấn Độ).
 
Chuyến thăm này của ông Brown diễn ra trong khi Pakistan cáo buộc Ấn Độ vi phạm không phận của nước này và sau một loạt chuyến thăm mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thứ trưởng John Negroponte.
 
Theo ông Brown, Anh cực lực phản đối "những thông điệp không thể chấp nhận được đang bóp méo các tôn giáo và đức tín tôn giáo của các nhóm vũ trang cực đoan", đồng thời sẽ thực hiện "mọi sự hỗ trợ" cho những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề khủng bố.
 
Tại Islamabad, Thủ tướng Brown đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Asif Ali Zardari để thảo luận về tình hình an ninh trong khu vực.

Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Brown nêu rõ Anh và Pakistan có thể phối hợp hành động để thực hiện thỏa thuận mới giữa hai nước nhằm bảo đảm thực hiện mọi biện pháp an ninh cho Pakistan, tiêu diệt các phần tử khủng bố. Ông cam kết hỗ trợ cho Pakistan 9 triệu USD nhằm thực hiện "chương trình chống khủng bố toàn diện".
 
Trước đó, trong các cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Manmohan Singh, Thủ tướng Gordon Brown cũng bày tỏ sự ủng hộ đối những cáo buộc của Ấn Độ rằng nhóm vũ trang Laskhar-e-Taiba (LeT) đặt cơ sở tại Pakistan đứng đằng sau các vụ khủng bố ở Mumbai làm 163 người chết.
 
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã tiếp tục gia tăng sau vụ tấn công của các phần tử khủng bố gốc Pakistan nhằm vào thành phố Mumbai.

Trước sức ép của quốc tế về vấn đề này, Pakistan mới đây cho biết nước này đã bắt giữ 2 lãnh đạo của nhóm LeT bị phía Ấn Độ tố cáo tài trợ và huấn luyện cho những đối tượng thực hiện vụ tấn công trên và cho quản thúc tại gia thủ lĩnh của nhóm này Hafiz Saeed.
 
Theo Tổng thống Pakistan Zardari, Pakistan cam kết sẽ bắt giữ và trừng phạt tất cả những kẻ có liên quan tới vụ khủng bố nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục