Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19.
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp và trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố sẵn sàng ký vào văn kiện mà ông gọi là "mang tính đột phá" liên quan đến đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia Armenia và Azerbaijan.
Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều đang tìm cách thức riêng để giúp đảm bảo hòa bình bền vững giữa Armenia và Azerbaijan, vốn đã rơi vào hai cuộc chiến trong suốt 30 năm qua.
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đánh giá thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan đã đạt được tiến bộ và Baku đang nghiên cứu các đề xuất của Yerevan cho một hiệp ước.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 17/9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định Brussels luôn sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Yerevan và Baku.
Do Tổng thống không ký sắc lệnh mà Thủ tướng đệ trình và không khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp, ông Artak Davtyan được xem là đã được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Armenia.
Thủ tướng Armenia đề xuất tổ chức trưng cầu ý dân vào tháng 10 về việc thông qua một bản hiến pháp mới hoặc sửa hối hiến pháp, theo đó nước này chuyển từ chế độ nghị viện sang chế độ bán tổng thống.
Các hoạt động biểu tình do lực lượng đối lập tổ chức vẫn tiếp tục diễn ra tại các thành phố của Armenia đòi Thủ tướng Pashinyan từ chức sau khi ông ký thỏa thuận ngừng bắn 3 bên ở Nagorny-Karabakh.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 10/11 cho biết các hành động quân sự ở khu vực Nagorny-Karabakh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc sau khi ký một lệnh ngừng bắn về cuộc xung đột này.
Thủ lĩnh phe đối lập Pashinyan cho biết ba phái trong Quốc hội Armenia đã nhất trí ủng hộ ông ứng cử vị trí thủ tướng và sẽ bỏ phiếu cho ông trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.
Phái đảng Cộng hòa sẽ không đề cử ứng cử viên Thủ tướng nhưng cam kết trong vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra ngày 8/5 tới, Armenia sẽ bầu được người đứng đầu chính phủ.
Ông Serzh Sarksyan, người mới được bổ nhiệm làm Thủ tướng Armenia, tuyên bố sẽ từ chức sau các cuộc biểu tình liên tiếp phản đối ông nắm quyền thủ tướng.
Quốc hội Armenia ngày 17/4 đã bầu cựu Tổng thống Serzh Sarkisian làm Thủ tướng nước này, giúp ông duy trì quyền lực bất chấp các cuộc biểu tình phản đối.
Thủ tướng Armenia, Hovik Abrahamia đã tuyên bố từ chức để dọn đường cho thành lập một chính phủ liên minh nhưng không đề cập nhân vật cụ thể nào sẽ lãnh đạo chính phủ mới.
Thủ tướng Armenia Hovik Abrahamyan đã lên án âm mưu gây bất ổn trong nước khi những cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Yerevan vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.