Thủ tướng Armenia đề xuất trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp

Thủ tướng Armenia đề xuất tổ chức trưng cầu ý dân vào tháng 10 về việc thông qua một bản hiến pháp mới hoặc sửa hối hiến pháp, theo đó nước này chuyển từ chế độ nghị viện sang chế độ bán tổng thống.
Thủ tướng Armenia đề xuất trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp ảnh 1Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/3, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp mới vào tháng 10 tới, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tổ chức bầu cử Quốc hội sớm nếu phe đối lập chấp nhận yêu cầu của ông.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tập trung tại trung tâm thủ đô Yerevan, ông Pashinyan nêu rõ ông đề xuất tổ chức trưng cầu ý dân vào tháng 10 tới về việc thông qua một bản hiến pháp mới hoặc sửa hối hiến pháp, theo đó Armenia sẽ chuyển từ chế độ nghị viện sang chế độ bán tổng thống.

Theo ông Pashinyan, hình thức chính quyền mới sẽ đảm bảo sự ổn định của đất nước và loại trừ nguy cơ "hình thành các cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ."

Thủ tướng Pashinyan khẳng định sẵn sàng tổ chức bầu cử quốc hội sớm nếu phe đối lập trong Quốc hội đồng ý với yêu cầu của ông.

Cuộc míttinh của những người ủng hộ ông Pashinyan được tổ chức trên Quảng trường Cộng hòa ở thủ đô Yerevan, trong khi phe đối lập cũng tổ chức một cuộc biểu tình trong cùng ngày trên Đại lộ Baghramyan đối diện với trụ sở Quốc hội.

[Thủ tướng Armenia khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát]

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Pashinyan đối mặt với nhiều chỉ trích về cách thức xử lý xung đột giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh năm ngoái.

Ông đã bác bỏ các lời kêu gọi từ chức, tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện giờ là đảm bảo an ninh đất nước và duy trì quyền lực trong tay người dân.

Quân đội Armenia cho rằng sai lầm trong chính sách đối ngoại đang tác động xấu đến tình hình nước này.

Tháng Hai vừa qua, Thủ tướng Pashinyan đã bãi nhiệm Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Onik Gasparyan, đồng thời chỉ trích việc các lực lượng vũ trang kêu gọi ông từ chức là hành động đảo chính.

Tuy nhiên, việc bãi nhiệm cần được sự phê chuẩn chính thức của tổng thống, trong khi Tổng thống Armen Sarkissian cho rằng động thái này vi phạm hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.