Thủ tướng Australia Turnbull bổ nhiệm Tư lệnh quốc phòng mới

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã thông báo bổ nhiệm Trung tướng Angus Campbell - Tư lệnh lục quân Australia, đảm nhiệm vị trí Tư lệnh quốc phòng Australia.
Thủ tướng Australia Turnbull bổ nhiệm Tư lệnh quốc phòng mới ảnh 1Trung tướng Angus Campbell. (Nguồn; AFP)

Ngày 16/4, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã thông báo bổ nhiệm Trung tướng Angus Campbell  - Tư lệnh lục quân Australia, đảm nhiệm vị trí Tư lệnh quốc phòng Australia, thay thế Nguyên soái không quân Mark Binskin sẽ nghỉ hưu từ tháng 7/2018.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Trung tướng Angus Campbell giữ chức Tư lệnh lục quân Australia kể từ năm 2015. Ông Campbell được đánh giá là một lãnh đạo quân sự xuất sắc của Australia, từng chỉ huy chiến dịch Bảo vệ chủ quyền biên giới Australlia, đồng thời là Phó Cố vấn an ninh quốc gia.

Ngoài việc bổ nhiệm Trung tướng Campbell, vị trí phó Tổng tư lệnh các lực lượng quốc phòng Australia cũng sẽ được trao cho Phó đô đốc David Johnston đảm nhiệm thay ông Ray Griggs.

Thông báo thay đổi nhân sự quan trọng của chính phủ được Thủ tướng Turnbull đưa ra ngay trước thời điểm lên đường dự cuộc họp các nước thuộc Khối thịnh vượng chung được tổ chức tại London (Anh)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục