Thủ tướng Canada lo căng thẳng Mỹ-Mexico ảnh hưởng đến khu vực

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto để thảo luận về vấn đề thương mại, tạo việc làm và khả năng cạnh tranh ở khu vực Bắc Mỹ.
Thủ tướng Canada lo căng thẳng Mỹ-Mexico ảnh hưởng đến khu vực ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) và người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto. (Nguồn: pm.gc.ca) 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto để thảo luận về vấn đề thương mại, tạo việc làm và khả năng cạnh tranh ở khu vực Bắc Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn thông báo ngày 1/2 của Văn phòng Thủ tướng Trudeau cho biết hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn duy trì thường xuyên các cuộc trao đổi về những vấn đề trên.

Căng thẳng gia tăng trong quan hệ Mỹ-Mexico kể từ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ khiến Thủ tướng Trudeau lo ngại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình khu vực và thương mại giữa ba nước.

Trao đổi với Tổng thống Pena Nieto, Thủ tướng Trudeau cho rằng Bắc Mỹ là “một trong những khu vực kinh tế thành công nhất trên thế giới,” đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự ổn định và cởi mở đối với trao đổi thương mại giữa các nước trong khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Pena Nieto khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương Mexico-Canada.

Ông cũng gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Canada về vụ xả súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Quebec đêm 29/1 vừa qua khiến 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương, đồng thời khẳng định Mexico luôn đoàn kết với người dân Canada.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Đồng thời diễn ra sau khi Tổng thống Pena Nieto đột ngột hủy bỏ chuyến thăm dự kiến tới Washington trong tuần này vì tuyên bố của ông Trump rằng Mexico sẽ phải trả tiền cho việc xây dựng bức tường ngăn biên giới hai nước.

Liên quan đến hiệp định NAFTA, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo cho biết nước này bắt đầu khởi động tư vấn chính thức với lĩnh vực tư nhân trong vòng 90 ngày nhằm xác định các yếu tố và điều kiện cần thiết trên bàn tái đàm phán hiệp định.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn lời Bộ trưởng Guajardo nhận định việc tái đàm phán NAFTA sẽ bắt đầu vào tháng 5/2017, sau khi Chính phủ Mỹ thông báo lên Quốc hội và quyết định sẽ được đưa ra trong vòng 90 ngày.

NAFTA, có hiệu lực từ năm 1994, đã trở thành nền tảng trong mọi chính sách kinh tế của Mexico. Hàng hóa xuất khẩu của Mexico được hưởng lợi nhiều từ hiệp định này với mức thuế ưu đãi.

Mỹ hiện là đối tác thương mại số 1 của Mexico, với kim ngạch trao đổi thương mại bình quan hàng năm trên 530 tỷ USD.

Hơn 81% xuất khẩu của Mexico là sang thị trường Mỹ và ngược lại, 46% nhập khẩu cũng từ quốc gia láng giềng phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục