Thủ tướng gặp mặt đại diện Việt kiều tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tối 25/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp quan trọng của Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cũng như của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đặc biệt là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt Nam, vào sự phát triển hợp tác Việt-Lào thời gian qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tối 25/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp quan trọng của Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cũng như của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đặc biệt là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt Nam, vào sự phát triển hợp tác Việt-Lào thời gian qua.

Nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và đại diện Cộng đồng người Việt Nam ở nước này, Thủ tướng mong rằng mỗi cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng Cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ nỗ lực hơn nữa để giữ gìn, phát triển quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào, vì lợi ích của hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Thủ tướng chúc các doanh nghiệp Việt Nam thu được nhiều thành công trong các dự án hợp tác đang triển khai trên đất bạn.

Thủ tướng vui mừng thông báo kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh. Thủ tướng nêu bật sự phát triển nhanh về hợp tác kinh tế và thương mại song phương trong năm qua: từ vị trí thứ 3, đầu tư của Việt Nam tại Lào đã vươn lên vị trí thứ nhất trong số các nước có vốn đầu tư tại Lào, với 123 dự án và tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỉ USD.

Kim ngạch buôn bán song phương không ngừng tăng lên, từ mức hơn 300 triệu USD năm 2007, tiếp tục tăng, và ước đạt 450 triệu USD trong năm nay. Hai nước cũng quan tâm phát triển quan hệ hợp tác về các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, giáo dục, văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục