Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis bác bỏ cáo buộc chỉ đạo nghe lén

Ngày 6/11, Tòa án Tối cao Hy Lạp đã ra lệnh điều tra cáo buộc Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis nghe lén hơn 30 chính trị gia, nhà báo và doanh nhân.
Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis bác bỏ cáo buộc chỉ đạo nghe lén ảnh 1Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Athens ngày 12/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 7/11 đã bác bỏ cáo buộc Chính phủ của ông đã tiến hành nghe lén hơn 30 chính trị gia, nhà báo và doanh nhân và gọi những lời cáo buộc trên là “lời nói dối không thể tin được.”

Phát biểu trong một chương trình phát thanh, ông Mitsotakis cho biết: “Đó là một lời nói dối không thể tin được. Một ấn phẩm báo chí đã tiết lộ việc nhiều cá nhân được cho là đang bị giám sát mà không có bằng chứng rõ ràng. Tôi chưa bao giờ tuyên bố rằng không có bất kỳ cuộc giám sát nào. Nhưng việc buộc tội Thủ tướng chỉ đạo thực hiện hành động này là chuyện khác," đồng thời gọi những lời buộc tội trên là “đáng xấu hổ” và “không thể chấp nhận được.”

Trước đó, một nguồn tin tư pháp Hy Lạp ngày 6/11 cho biết Tòa án Tối cao nước này đã ra lệnh điều tra cáo buộc Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis nghe lén hơn 30 chính trị gia, nhà báo và doanh nhân.

[Tòa án Hy Lạp yêu cầu điều tra bê bối nghe lén liên quan chính phủ]

Lệnh điều tra của tòa được đưa ra 1 ngày sau khi tuần báo Documento tiết lộ thông tin trên, trong đó cho biết trong danh sách các mục tiêu bị theo dõi có cựu Thủ tướng Antonis Samaras, các thành viên đương nhiệm trong nội các và tỷ phú Vangelis Marinakis, chủ sở hữu các câu lạc bộ bóng đá Olympiakos và Nottingham Forest.

Ngoài những nhân vật trên, ngay cả một số thành viên có tầm ảnh hưởng của đảng Dân chủ mới cũng nằm trong danh sách bị nghe lén.

Documento cho biết thêm phần mềm gián điệp Predator đã được sử dụng bất hợp pháp cùng với công nghệ mà cơ quan tình báo nhà nước EYP sử dụng để phục vụ hoạt động theo dõi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục