Hãng tin ANSA cho biết,đây là vụ bê bối thứ hai có liên quan đến gian lận thuế khi mua bản quyền truyềnhình của Thủ tướng Italy, trong đó có sự dính líu của cả con trai ông và 10người khác.
Theo cáo buộc của Viện công tố Milan, ông Berlusconi có vai trò chính trongviệc giúp tập đoàn truyền thông mà ông sở hữu trốn tám triệu USD tiền thuế vàcá nhân ông biển thủ 34 triệu USD trong vụ mua bản quyền truyền hình Mediatrade.Quá trình trốn thuế đã diễn ra từ năm 2005-2009 và việc biển thủ được thực hiệntừ năm 2003-2005.
Hiện tại, ông Berlusconi cũng đang là đối tượng bị truy tố liên quan đến việctrốn thuế trong vụ mua bán bản quyền truyền hình cho tập đoàn Mediaset.
Tuynhiên, ông Berlusconi đã tìm mọi cớ để không ra hầu tòa và hy vọng vụ việc nàysẽ được khép lại do hết thời hạn điều tra và xét xử trong năm nay.
Phiên tòa sắp mở tới đây không bị ảnh hưởng bởi thời hạn điều tra và xét xửnhư những phiên tòa trước, tuy nhiên, ông Berlusconi hy vọng sẽ tranh thủ đạoluật "vắng mặt hợp pháp" mà Tổng thống Giorgio Napolitano vừa phê chuẩn để lấycớ bận việc nước nhằm không phải ra hầu tòa. Đạo luật này sẽ có hiệu lực trongvòng 18 tháng.
Từ khi lên nắm quyền vào tháng 5/2008 đến nay, theo các nhà phân tích, ôngBerlusconi rất tích cực thúc đẩy cải cách, đơn giản hóa hệ thống tư pháp, sửađổi các luật nhằm củng cố địa vị chính trị cho đến hết nhiệm kỳ; đồng thời tránhphải ra hầu tòa do một loạt bê bối trong quá khứ./.