Thủ tướng kiểm tra thực hiện NQ TW 4 tại TP. HCM

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy.
Ngày 18/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, do đồng chí Nguyễn TấnDũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã làmviệc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục lãnhđạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một sốvấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chínhtrị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra việc thựchiện Nghị quyết Trung ương 4 và nêu rõ: Công tác xây dựng Đảng, phòngchống tham nhũng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái vềtư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ,đảng viên, là nhiệm vụ chính trị then chốt, trọng tâm, phải tiến hànhthường xuyên và triển khai thực hiện đồng bộ. Phải gắn việc thực hiệntốt công tác phê bình và tự phê bình với việc thực thi, xử lý theo phápluật những trường hợp vi phạm.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm,sự làm việc nghiêm túc của Ban Thường vụ Thành ủy trong việc xây dựngbáo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4 và Chỉ thị 03.

Thủ tướng yêu cầu: Cùng với việc phát huynhững ưu điểm, thành tựu đã đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy cần tậptrung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, yếu kém, tiếp tục triển khai thựchiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 03, tiếp tục đẩymạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huytruyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Thành ủy thành phố Hồ ChíMinh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế-xã hội,bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trênđịa bàn, giữ vững vai trò là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Thành phố phải rà soát lại những vấn đề nổi cộm để có các giải pháp giảiquyết hiệu quả những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận như: khiếukiện của dân, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, tội phạm hình sự,tệ nạn xã hội, giữ vững kỷ cương phép nước…

Tại buổi làmviệc, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủyThành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị vềkết quả việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Báo cáo nhận định: Qua kiểmđiểm tự phê bình, bước đầu đã khắc phục tư tưởng coi khuyết điểm của làngười khác, đơn vị khác; đã tạo được chuyển biến bước đầu, phát huy đượccác nhân tố tích cực, siết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo,răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực.

Thành phốđã đề ra và tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyếtđiểm, chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên cả về nhận thức vàhiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, chú trọng các giải pháp tăngcường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ với nhân dân thông quaviệc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Theođánh giá của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, do đồng chí Nguyễn TấnQuyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trungương, báo cáo tại buổi làm việc, nhìn chung Ban Thường vụ Thành ủy thànhphố Hồ Chí Minh đã tiến hành triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghịquyết Trung ương 4 khóa XI chặt chẽ, đúng tinh thần chỉ đạo của Trungương.

Ban Thường vụ Thành ủy với quyết tâm chính trị cao, đã tập trunglãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tựphê bình, phê bình liên quan 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4đã nêu: Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng caotrách nhiệm của cán bộ, công chức, góp phần ngăn ngừa suy thoái đạo đức,lối sống trong cán bộ, đảng viên; kịp thời định hướng, cung cấp thôngtin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc củacác thế lực thù địch; lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơquan báo chí.

Thành phố đã chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế,khuyết điểm trong bố trí cán bộ; triển khai thực hiện công tác quy hoạchcấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung nâng cao chấtlượng công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ.../.

Hà Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục