Thủ tướng Kyrgyzstan chỉ thị chấm dứt hành động gây bất ổn

Thủ tướng Kyrgyzstan Jantoro Satybaldiev đã ra chỉ thị chấm dứt những hành động gây bất ổn xã hội và chính trị tại nước này.

Thủ tướng Kyrgyzstan Jantoro Satybaldiev đã ra chỉ thị chấm dứt những hành động gây bất ổn xã hội và chính trị tại nước này trong cuộc họp với lãnh đạo các đảng phái diễn ra ngày 3/12 tại thủ đô Bishkek.

Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi những người ủng hộ cựu Chủ tịch Quốc hội đang bị bắt giam Akhmatbek Keldibekov tiến hành cuộc biểu tình tại tỉnh Osh, miền Nam Kyrgyzstan, đồng thời âm mưu tấn công chiếm trụ sở hành chính của tỉnh.

Tuy nhiên, cơ quan an ninh Kyrgyzstan đã chặn đứng âm mưu này. Ít nhất 9 cảnh sát đã bị thương khi ngăn chặn những người biểu tình gây bất ổn.

Thủ tướng Satybaldiev đã giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng áp dụng những biện pháp nghiêm khắc nhằm chặn đứng những hành động gây bất ổn tình hình chính trị và xã hội ở khu vực có liên quan nói riêng và trên cả nước nói chung.

Thủ tướng Kyrgyzstan cũng yêu cầu chấm dứt mọi âm mưu chiếm và đập phá các trụ sở hành chính, cũng như những hành động phá hoại khác. Ông Satybaldiev cam kết những kẻ gây rối sẽ bị truy tố.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Keldibekov đang bị bắt giam với cáo buộc lạm dụng chức quyền, tham nhũng và có liên quan tới giới tội phạm tại quốc gia Trung Á này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục