Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hợp tác với Ấn Độ trên các lĩnh vực kinh tế, chuyển giao thiết bị, công nghệ và giáo dục đào tạo.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Manmohan Singh đều bày tỏ hài lòng trước quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Ngày 25/10, tại buổi tiếp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á được tổ chức tại Cha-am - Hua Hin, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hợp tác với Ấn Độ trên các lĩnh vực kinh tế, chuyển giao thiết bị, công nghệ và giáo dục đào tạo, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác sẵn có và thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Thủ tướng Manmohan Singh khẳng định Chính phủ và nhân dân Ấn Độ luôn có tình cảm sâu đậm với Việt Nam và coi trọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ. Giới doanh nghiệp Ấn Độ cũng rất quan tâm đến hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Thủ tướng Manmohan Singh cho rằng, hai bên không nên hài lòng về mức độ hợp tác hiện nay mà cần nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng và an ninh.

Sau khi ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) về hàng hóa, Ấn Độ sẵn sàng tiếp tục đàm phán Hiệp định FTA về dịch vụ và đầu tư với ASEAN.

Ấn Độ cũng đánh giá cao việc Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2010 và hy vọng Việt Nam sẽ hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ với ASEAN ngày càng phát triển.

Ngay sau cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Manmohan Singh đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc Ấn Độ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục