Thủ tướng Nhật Bản dự kiến ban bố tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh, thành

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng đối với 7 tỉnh thành là Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo và Fukuoka.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong cuộc họp Chính phủ ngày 6/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong cuộc họp Chính phủ ngày 6/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong nỗ lực khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh, thành ở nước này trong ngày 7/4.

Tuy nhiên, hiện nay, ông vẫn đang tìm kiếm sự ủng hộ của xã hội trước khi ra quyết định chính thức.

Dự kiến, trong ngày 7/4, Thủ tướng Abe sẽ có cuộc gặp với nhóm chuyên gia y tế cố vấn của Chính phủ để lắng nghe ý kiến của họ.

[Thủ tướng Nhật Bản công bố gói cứu trợ gần 1.000 tỷ USD]

Bên cạnh đó, ông sẽ trả lời các câu hỏi của các nghị sỹ ở cả Hạ viện và Thượng viện về việc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Vào lúc 19 giờ ngày 7/4, Thủ tướng Abe sẽ tổ chức họp báo để giải thích về tình trạng khẩn cấp.

Trước đó, Đài NHK ngày 6/4 đưa tin, Thủ tướng Abe có ý định tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng đối với 7 tỉnh thành là Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo và Fukuoka.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các ca nhiễm liên tục tăng tại nhiều địa phương ở Nhật Bản, trong đó thủ đô Tokyo trong ngày 5/4 đã ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục là 148 ca, khiến chính phủ phải cân nhắc đưa ra những biện pháp quyết liệt hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục