Thủ tướng Nhật để ngỏ khả năng giải tán Hạ viện

Thủ tướng Nhật Taro Aso để ngỏ khả năng giải tán Hạ viện ngay sau cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo diễn ra hôm nay 12/7.

Theo Truyền hình NHK, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso để ngỏ khả năng giải tán Hạ viện ngay sau cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo diễn ra hôm nay 12/7.

Chỉ vài giờ sau khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Italy, Thủ tướng Aso đã gặp Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura để nghe thông báo về tình hình chính trường trong nước.

Tại cuộc gặp này, ông Kawamura cho biết ngày càng nhiều thành viên trong liên minh cầm quyền cho rằng nên giải tán Hạ viện ngay sau cuộc bầu cử Hội đồng thủ đô Tokyo.

Trong khi đó, một số nghị sĩ nói rằng họ không thể tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Aso.

Về phần mình, Thủ tướng Aso cho biết ông sẽ quyết định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử sau khi tham vấn Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Hiroyuki Hosada và các quan chức khác của LDP. Ông sẽ cân nhắc kỹ các dự luật quan trọng và tình hình nội bộ của LDP sau cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo.

Ngày 12/7, cử tri Tokyo đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Hội đồng Thủ đô Tokyo, cuộc bầu cử địa phương quan trọng nhất ở Nhật Bản và được xem là phép thử quan trọng đối với ông Aso trước thềm tổng tuyển cử.

Tổng cộng có 221 ứng cử viên (trong đó có 52 nữ) tham gia tranh cử để giành 127 ghế tại hội đồng này.

Hiện mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu đảng LDP của Thủ tướng Aso và đảng Công Minh (New Komeito) đối tác trong liên minh cầm quyền có tiếp tục giành được đa số ghế hay không.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ (giờ địa phương) cùng ngày và việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau đó. Kết quả có thể sẽ được công bố sáng sớm 13/7.

Thủ đô Tokyo có 16,6 triệu cử tri. Một cuộc thăm dò dư luận do báo Yomiuri Shimbun tiến hành tuần trước cho thấy chỉ khoảng 16,9% cử tri được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên của LDP, trong khi có tới 29,4% cho biết họ ủng hộ các ứng cử viên đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục