Thủ tướng Pakistan thăm Ấn Độ, xem đấu cricket

Thủ tướng Pakistan sẽ đến Ấn Độ theo dõi trận bán kết giải vô địch cricket thế giới giữa Ấn Độ-Pakistan, diễn ra ngày 30/3 tới.

Theo hãng tin Mỹ AP, trong một tuyên bố ngày 27/3, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cho biết ông đã nhận lời mời của người đồng cấp Manmohan Singh đến Ấn Độ theo dõi trận bán kết giải vô địch cricket thế giới giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan diễn ra ngày 30/3 tới, tại Mohali.

Đây là lần đầu tiên hai nước "chạm trán nhau" kể từ cuộc tấn công khủng bố ở trung tâm tài chính Mumbai tháng 11/2008.

Pakistan và Ấn Độ có các mối quan hệ sâu sắc về văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ nhưng đã ba lần giao chiến với nhau kể từ năm 1947.

Các cuộc hòa đàm cấp thấp cũng đã chấm dứt sau những cuộc tấn công khủng bố ở Mumbai do phiến quân ở Pakistan tiến hành, mặc dù những cuộc tiếp xúc thăm dò đã nối lại trong năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục