Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 2 tháng đầu của năm 2026 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, quý 1 và thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trực tuyến với các địa phương - phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với trụ sở Ủy ban Nhân dân 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan, Tập đoàn kinh tế lớn; lãnh đạo các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 2/2026, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc Hoa Kỳ có chính sách thuế quan mới, xung quân sự giữa Hoa Kỳ-Israel và Iran lan rộng ra các nước Trung Đông, gây gián đoạn vận tải biển, hàng không thế giới, tác động đến nguồn cung, giá dầu, khí LNG...

Ở trong nước, các cấp, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn và lành mạnh. Sau Tết, cả nước triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình thế giới.

Theo Thủ tướng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu của năm 2026 tiếp tục xu hướng rất tích cực, đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, lãi suất còn lớn; giá vàng, bạc biến động mạnh. Nguồn cung vốn cho nền kinh tế đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 10% là rất lớn; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà.

Tại Phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 2 tháng đầu của năm 2026 và xác định những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh và công tác chỉ đạo điều hành trong tháng 2 và 2 tháng có điểm gì cần lưu ý; việc phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trước diễn biến mới của tình hình thế giới chưa; bối cảnh tình hình quốc tế thời gian tới có gì đáng chú ý; những yếu tố tích cực, tiêu cực; phương án, kịch bản điều hành nào để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Các đại biểu kiểm điểm công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; kết quả phát triển kinh tế-xã hội; những điểm nghẽn, thách thức lớn cần tháo gỡ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, quý 1 và thời gian tới. Trong số đó, các bên liên quan xác định nhóm đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, huy động nguồn lực xã hội; giải pháp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trang trí tuyên truyền cổ động bầu cử tại tuyến đường ven biển Võ Chí Công, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Dấu ấn từ cơ sở trong công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Đà Nẵng

Vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, Đà Nẵng đang thể hiện sự chủ động, linh hoạt từ phố thị đến vùng cao biên giới, quyết tâm đưa ngày 15/3 thực sự trở thành ngày hội non sông. Góp phần làm nên sự trơn tru của toàn bộ quy trình là việc thành phố ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đà Nẵng đã xây dựng Trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử, lập bản đồ số các đơn vị bầu cử và đưa vào sử dụng công cụ hỗ trợ kê khai biểu mẫu trực tuyến.

Ông Lê Lợi (trái), Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Phú Thuận kiểm tra tiến độ công tác bầu cử tại địa phương. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Gần 32.000 cử tri phường Phú Thuận sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, gần 32.000 cử tri tại phường Phú Thuận sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là địa bàn có biến động dân cư lớn với đông công nhân, lao động nhập cư.

(Ảnh: Vietnam+)

Đại biểu Hội đồng Nhân dân có những quyền gì?

Theo quy định pháp luật, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn, kiến nghị, đề xuất chính sách, yêu cầu cung cấp thông tin và giám sát, yêu cầu xử lý hành vi vi phạm tại địa phương.