Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND phải gắn lập pháp với thực tiễn

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này phải là những người am hiểu và xuất phát từ thực tế để xây dựng chính sách pháp luật.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII và XIII trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Ông Nguyễn Tấn Tuân, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII và XIII trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Việc hoàn thiện thể chế ngày càng phải gắn chặt với thực tiễn phát triển ở địa phương, cử tri tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ phát huy vai trò khi tham gia xây dựng chính sách pháp luật; góp phần tạo nền tảng để Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Với nhiều kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp và điều hành phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, ông Nguyễn Tấn Tuân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII và XIII dành riêng cho TTXVN cuộc trao đổi về vấn đề này.

- Với cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được niêm yết, ông đánh giá như thế nào về chất lượng đội ngũ ứng cử viên?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Trước hết phải khẳng định rằng là danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này có cơ cấu rất hợp lý đảm bảo đầy đủ các giai tầng trong xã hội. Danh sách người ứng cử bao gồm lãnh đạo của các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia pháp luật, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo...

Qua 3 lần hiệp thương tại nơi công tác, nơi cư trú đã giới thiệu được danh sách 20 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 108 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Tôi rất hy vọng với đội ngũ ứng cử viên lần này, chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được nâng cao; có đầy đủ năng lực để hoàn thành được sứ mệnh lịch sử dân tộc giao. Đó là vai trò kiến tạo thể chế để xây dựng Việt Nam giàu mạnh và hùng cường; đảm bảo cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

ttxvn-trach-nhiem-cua-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-phai-gan-lap-phap-voi-thuc-tien-8617638-1.jpg
Ông Nguyễn Tấn Tuân, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII và XIII trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

- Theo ông, đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân cần phải có bản lĩnh và năng lực gì để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam đẩy mạnh hoạt động lập pháp chuyên sâu và thực hiện chức năng giám sát tối cao?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Giai đoạn tới là kỷ nguyên mới của đất nước, xây dựng Việt Nam của chúng ta ngày càng cường thịnh. Đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân các cấp trước hết phải thể hiện quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng để triển khai hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV. Do đó, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp phải thật sự là những người tiêu biểu trong tham gia xây dựng hệ thống pháp luật nhà nước và quyết định vấn đề tối cao của đất nước. Đặc biệt, tổ chức giám sát cho thật tốt việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Từ đó, mỗi người dân đều được bình đẳng trước pháp luật, đều được quyền tham gia xây dựng đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp.

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này phải là những người am hiểu và xuất phát từ thực tế để xây dựng chính sách pháp luật. Hơn ai hết, mỗi đại biểu là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước tại các kỳ họp của Quốc hội và quyết định vấn đề quan trọng nhất của đất nước.

Tôi cũng rất mong muốn, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này phải thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân. Bằng mọi hình thức, nhất là công nghệ số, người dân có thể phản ánh những ý kiến tâm tư nguyện vọng của mình đến các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Chúng tôi rất tin tưởng với chất lượng, cơ cấu, thành phần cử viên lần này, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của chúng ta sẽ có chất lượng cao nhất.

- Việc hoàn thiện thể chế ngày càng gắn chặt với thực tiễn phát triển địa phương, ông kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ phát huy vai trò như thế nào khi tham gia xây dựng chính sách pháp luật, góp phần tạo nền tảng để Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Nhìn vào danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp lần này, chúng tôi rất kỳ vọng sẽ triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quyết tâm xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Các đại biểu Quốc hội khóa XVI phải là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân Khánh Hòa trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo; tạo ra nhiều cơ chế để người dân sản xuất tốt nhất… Chính vì vậy, pháp luật trong nhiệm kỳ tới phải đảm bảo xuất phát từ thực tế cuộc sống, xuất phát từ yêu cầu quá trình đổi mới để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Khánh Hòa là những người gần dân nhất, đề xuất ra những chính sách của tỉnh phù hợp với quá trình phát triển nhằm nâng cao được chất lượng cuộc sống người dân. Khi tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa trước đây đã sáp nhập trở thành tỉnh Khánh Hòa mới, hạ tầng đô thị các khu vực Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang, Vân Phong phải ngày càng phát triển...

Chúng tôi rất mong muốn và kỳ vọng đại biểu Quốc hội khóa XVI ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là những người tham gia hoạch định chính sách; kiến tạo ra những cơ chế pháp luật mới nhất. Từ đó tạo cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

ttxvn-khanh-hoa-ho-hoi-mong-doi-ngay-hoi-lon-cua-dat-nuoc-8618449.jpg
Cử tri vùng biển xã Cà Ná, Khánh Hòa, theo dõi danh sách niêm yết các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và xã. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

- Theo ông, cử tri nên có sự lựa chọn như thế nào để tìm ra đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân đáp ứng đủ tiêu chuẩn, là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Phải khẳng định rằng, tất cả ứng cử viên đều đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, theo luật định, chúng ta cũng phải “chọn mặt gửi vàng” trong số những ứng cử viên này. Chúng tôi nghĩ rằng mỗi cử tri cũng đã có sự nhìn nhận và lựa chọn riêng cho mình khi tham gia nghiên cứu tiểu sử và lắng nghe chương trình hành động của từng ứng cử viên.

Để lựa chọn được đại biểu thật sự xứng đáng, cử tri cần nghiên cứu thật kỹ quá trình công tác, vị trí công tác cũng như ảnh hưởng của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại các sinh hoạt nghị trường sắp tới. Có như vậy, việc bầu chọn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp mới thực sự đại diện cho nguyện vọng, ý chí của người dân trong tỉnh.

- Trân trọng cảm ơn ông!./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trang trí tuyên truyền cổ động bầu cử tại tuyến đường ven biển Võ Chí Công, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Dấu ấn từ cơ sở trong công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Đà Nẵng

Vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, Đà Nẵng đang thể hiện sự chủ động, linh hoạt từ phố thị đến vùng cao biên giới, quyết tâm đưa ngày 15/3 thực sự trở thành ngày hội non sông. Góp phần làm nên sự trơn tru của toàn bộ quy trình là việc thành phố ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đà Nẵng đã xây dựng Trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử, lập bản đồ số các đơn vị bầu cử và đưa vào sử dụng công cụ hỗ trợ kê khai biểu mẫu trực tuyến.

Ông Lê Lợi (trái), Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Phú Thuận kiểm tra tiến độ công tác bầu cử tại địa phương. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Gần 32.000 cử tri phường Phú Thuận sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, gần 32.000 cử tri tại phường Phú Thuận sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là địa bàn có biến động dân cư lớn với đông công nhân, lao động nhập cư.

(Ảnh: Vietnam+)

Đại biểu Hội đồng Nhân dân có những quyền gì?

Theo quy định pháp luật, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn, kiến nghị, đề xuất chính sách, yêu cầu cung cấp thông tin và giám sát, yêu cầu xử lý hành vi vi phạm tại địa phương.