Những nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông; Nguyên tắc bình đẳng; Nguyên tắc bầu cử trực tiếp; Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

nhung-nguyen-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-dai-bieu-hdnd-phan-1.jpg
nhung-nguyen-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-dai-bieu-hdnd-phan-4.jpg

Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông; Nguyên tắc bình đẳng; Nguyên tắc bầu cử trực tiếp; Nguyên tắc bỏ phiếu kín./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: Vietnam+)

Đại biểu Hội đồng Nhân dân có những quyền gì?

Theo quy định pháp luật, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn, kiến nghị, đề xuất chính sách, yêu cầu cung cấp thông tin và giám sát, yêu cầu xử lý hành vi vi phạm tại địa phương.