Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam: đứng đầu về ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ tiếp tân kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh của Nhà vua Nhật Bản Naruhito.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cùng đông đảo đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đoàn ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi tới Nhà vua, Hoàng hậu, Hoàng gia cùng Chính phủ và nhân dân Nhật Bản lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Điểm lại những thành tựu nổi bật, Bộ trưởng nhấn mạnh sau gần 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 2 năm nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực với độ tin cậy chính trị cao.

Quan hệ hai nước được đánh giá là một trong những hình mẫu thành công trong hợp tác song phương của Việt Nam với các đối tác.

Về kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam: đứng đầu về ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại.

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD. Hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ hai nước.

Đặc biệt, hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành trụ cột chiến lược, mở ra không gian hợp tác mới giữa hai nước. Hai nước đang mở rộng hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo (AI) - thông qua việc Việt Nam tham gia sớm vào sáng kiến Tiến trình AI Hiroshima của Nhật Bản, phát triển hạ tầng số 5G, công nghệ bán dẫn, thiết kế vi mạch và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Chia sẻ về thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, trong đó coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài và là người bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển dựa trên trí thức và khoa học công nghệ.

“Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, sự tương đồng văn hóa và sự gắn kết lịch sử được vun đắp qua nhiều thế hệ, cùng quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, tôi tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới,” Bộ trưởng phát biểu.

Trong phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc của Nhà vua khi ngài đi thăm Việt Nam cách đây 17 năm trên cương vị Hoàng Thái tử, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Đại sứ chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết tâm thực hiện “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra.

Đại sứ Ito Naoki cho biết, hợp tác kinh tế hai nước đang đứng trước thời cơ lớn khi vốn FDI của Nhật Bản vào Việt Nam năm 2025 đạt trên 3 tỷ USD (tăng 13% so với năm trước).

Hai bên cũng sẽ sát cánh thúc đẩy các lĩnh vực chuyển đổi xanh (GX), chuyển đổi số (DX), công nghệ bán dẫn và AI. Về an ninh quốc phòng, quan hệ hai nước đã đạt tầm cao mới, đánh dấu bằng Đối thoại 2+2 Ngoại giao - Quốc phòng cấp Thứ trưởng tại Tokyo vào tháng 12/2025 cùng các hoạt động giao lưu của lực lượng hải quân hai nước.

Nhân dịp chuẩn bị tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất - sóng thần tại Nhật Bản (tháng 3/2011), Đại sứ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tình cảm tương thân tương ái của Việt Nam.

Đồng thời, ông khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt, trong đó dự kiến cung cấp khoản vay ODA ưu đãi trị giá 330 triệu USD để tăng cường năng lực quản lý thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hướng tới tương lai, Đại sứ Ito Naoki kỳ vọng số lượng khách trao đổi hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ vượt mốc 2 triệu lượt vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.