
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Thụy Điển
Nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển, chiều 12/6/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Thụy Điển.
Nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển, chiều 12/6/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Thụy Điển.
Chiều 12/6, giờ địa phương, tại thủ đô Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân đến chào xã giao Công chúa Kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Désirée.
Trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển, chiều 12/6/ giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlén.
Thủ tướng cho biết Việt Nam ưu tiên, muốn hợp tác với các đối tác có trình độ công nghệ cao; mong Ericsson và doanh nghiệp Thụy Điển mở rộng đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam.
Nhân dịp thăm chính thức Thụy Điển, sáng 12/6 (giờ địa phương), tại thủ đô Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Đại học Kinh tế Stockholm.
Sáng 12/6, tại thủ đô Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với ông Marcus Wallenberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SEB và một số lãnh đạo tập đoàn hàng đầu của Thụy Điển.
Nhân dịp thăm chính thức Thụy Điển, tối 11/6/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.
Thủ tướng mong bà con sinh sống, làm ăn, công tác, làm việc ở Thụy Điển, cho Thụy Điển cũng như làm việc ở Việt Nam, cho Việt Nam; thể hiện tinh thần trách nhiệm, tri ân của Việt Nam với Thụy Điển.
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ tạo xung lực và đột phá, đưa quan hệ hai nước phát triển, thực chất và hiệu quả, nhất là về chính trị, ngoại giao, kinh tế.
Tối 11/6/2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến Thủ đô Stockholm, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển theo lời mời của Thủ tướng Ulf Kristersson.
Thủ tướng đề nghị phía Pháp chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ về nguồn vốn, đào tạo nhân lực, góp phần xây dựng, phát triển ngành công nghiệp đường sắt tại Việt Nam.
Thăm Bảo tàng Quai Branly-Jacques Chirac, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng văn hóa là sợi dây đầy sắc màu và âm thanh cho tình hữu nghị giữa 2 dân tộc, hai đất nước Việt Nam-Pháp.
Chiều 11/6, (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc và các hoạt động song phương tại Pháp.
Thủ tướng đã làm việc với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Pháp để thúc đẩy hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực: hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, dược phẩm, đường sắt, năng lượng…
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Đại dương LHQ lần thứ 3 và hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp, chiều 11/6 (giờ địa phương), tại Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Tổng Công ty Đường sắt Pháp.
Chiều 11/6 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến tham quan Bảo tàng Quai Branly, nơi trưng bày và lưu trữ hơn 900 hiện vật về văn hóa và lịch sử Việt Nam.
Chiều 11/6, (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Pháp, gồm đại diện các tập đoàn về hàng không vũ trụ, giao thông, năng lượng và dược phẩm.
Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ của việc kết nối hai nền kinh tế, hai nền văn hóa phải là của người dân, doanh nghiệp; Chính phủ 2 nước đóng vai trò kiến tạo, tạo cơ hội, điều kiện, thúc đẩy các hợp tác.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 và hoạt động song phương ở Pháp, sáng 11/6/2025, (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp.
Sáng 11/6/2025, (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Tượng đài của Người trong Công viên Montreau ở thành phố Montreuil, Pháp.