Thủ tướng Pháp trao tiền ủng hộ người dân bị lũ

Ngày 14/11, Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã trao 100.000 euro ủng hộ đồng bào thành phố Huế bị ảnh hưởng do bão lụt gây ra.
Tối 14/11, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Francois Fillon rời thành phố Huế, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại đây, Thủ tướng Francois Fillon và các thành viên trong đoàn đã đến thăm một số di tích lịch sử của thành phố và gặp gỡ với lãnh đạo thành phố Huế. Thủ tướng Francois Fillon đã trao 100.000 euro ủng hộ đồng bào thành phố bị ảnh hưởng do bão lụt gây ra.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Francois Fillon đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chào Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tại các cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Francois Fillon khẳng định Pháp coi trọng việc thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, đặc biệt trong hợp tác phát triển bền vững, thông qua các dự án lớn, quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư phù hợp với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng sẵn có của hai nước, cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước vào đầu tư và kinh doanh trên lãnh thổ của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, hàng không vũ trụ, viễn thông, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu…

Nổi bật trong chuyến thăm hai bên đã ký nhiều hợp tác quan trọng như Thỏa thuận xây dựng và phát triển trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Hiệp định hợp tác về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Hiệp định về các Trung tâm văn hóa, Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Pháp...

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Pháp-Việt, các đối tác hai bên đã ký 18 bản thỏa thuận hợp tác về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, điện lực, cung cấp vệ tinh nhỏ quan sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, quy hoạch đô thị..., trị giá khoảng 9,5 tỷ USD.

Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng Francois Fillon cùng các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và gặp lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Giảng dạy Đại học và Nghiên cứu Pháp, bà Valerie Pécresse, đã có buổi giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, với chủ đề “Đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp, các yếu tố của mối quan hệ đối tác cho tương lai”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục