Thủ tướng Singapore đề xuất 3 lĩnh vực EAS cần tăng cường hợp tác

Để có thể đối phó tập thể hiệu quả, các nước dù lớn hay nhỏ đều phải hợp tác với nhau trong một môi trường chiến lược thuận lợi và thông qua một cấu trúc khu vực thúc đẩy hòa bình và ổn định.
Thủ tướng Singapore đề xuất 3 lĩnh vực EAS cần tăng cường hợp tác ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: DPA)

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn nguồn nhật báo The Straits Times số ra ngày 15/11 cho biết, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mới đây đã đề xuất ba lĩnh vực mà các nước tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) cần tăng cường hợp tác, gồm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương vắcxin, chia sẻ công nghệ và hỗ trợ nhau phục hồi kinh tế. 

Phát biểu trong hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Việt Nam (chủ tịch luân phiên ASEAN 2020) Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định không quốc gia nào, dù lớn tới đâu, có thể một mình giải quyết được cuộc khủng hoảng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo ông Lý Hiển Long, để có thể đối phó tập thể hiệu quả, các nước dù lớn hay nhỏ đều phải hợp tác với nhau trong một môi trường chiến lược thuận lợi và thông qua một cấu trúc khu vực thúc đẩy hòa bình và ổn định.

Nhà lãnh đạo Singapore cho rằng việc tìm ra vắcxin phòng COVID-19 có hiệu quả là một phần giải pháp tiến tới phục hồi kinh tế và điều may mắn là hầu hết các vắcxin triển vọng hàng đầu hiện nay là sản phẩm của các nước thành viên EAS.

[Cùng xây dựng một ASEAN gắn kết và vững mạnh]

Ông Lý Hiển Long hy vọng các nước thành viên EAS sẽ hợp tác với nhau để đảm bảo nguồn cung vắcxin và phương pháp điều trị công bằng, ổn định và giá cả phải chăng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Lý Hiển Long kêu gọi các nước thành viên EAS chia sẻ những giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo cho việc truy vết tiếp xúc và nâng cao hiệu quả xét nghiệm COVID-19, đồng thời hối thúc các nước hợp tác để giảm nhẹ tác động kinh tế dài hạn trên toàn cầu của dịch bệnh này đối với người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết sẽ thúc đẩy lòng tin của doanh nghiệp và sự phục hồi kinh tế thông qua việc gia tăng khả năng tiếp cận thị trường, thông qua các biện pháp tạo thuận lợi thương mại toàn diện và những cam kết mở rộng trong các lĩnh vực như thương mại điện tử và quyền sở hữu trí tuệ.

Cũng tại hội nghị trên, Thủ tướng Lý Hiển Long đã hoan nghênh tiến bộ đạt được trong các cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Ông nhấn mạnh các bên cần phải tiếp tục hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, các tranh chấp trên biển cần phải được giải quyết phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế đã được công nhận rộng rãi.

EAS gồm 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục