Thủ tướng Thái Lan đến TP Hồ Chí Minh dự WEF

Tới dự WEF, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva sẽ giải thích thêm với các nhà lãnh đạo khu vực về tình hình an ninh ở nước này.
Ông Kiat Sitthi-amorn, Chủ tịch Phòng Đại diện Thương mại Thái Lan, cho biết khi đến dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Đông Á tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/6, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva sẽ giải thích rõ thêm với các nhà lãnh đạo khu vực về tình hình an ninh ở Thái Lan cũng như về lộ trình hòa giải của chính phủ liên hiệp do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Ông Kiat nói rằng bức thông điệp chính của Thủ tướng Abhisit sẽ là tái đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng hoạt động kinh doanh ở Thái Lan đang trở lại bình thường sau hơn hai tháng biểu tình của những người áo đỏ. Do chỉ một phần của nền kinh tế bị tác động bởi các cuộc biểu tình và bạo loạn trong tháng Ba và Tư vừa qua, nền kinh tế Thái Lan vẫn sẽ tăng trưởng dương trong quý II sau khi đã tăng trưởng mạnh 12% trong quý I/2010.

Cũng theo ông Kiat, Chính phủ Thái Lan đang hỗ trợ các công ty hay doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng trong thời gian qua. Ngành du lịch có khả năng sẽ bình thường trở lại và phục hồi tương đối nhanh chóng nhưng lĩnh vực thu hút đầu sẽ là một thách thức lớn, cho dù xuất khẩu vẫn vững mạnh. Với việc tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát, chính phủ đang cố gắng giải quyết những vấn đề còn tồn tại, thúc đẩy nỗ lực làm dịu cuộc xung đột theo kế hoạch hòa giải năm điểm để tiến tới tổ chức tổng tuyển cử ở xứ “chùa Vàng.”

Báo “Dân tộc” nhận xét sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội ngày 2/6, thế đứng chính trị của Thủ tướng Abhisit đã được củng cố và đang ở vị thế tốt để xây dựng lại hình ảnh của đất nước trước con mắt của giới đầu tư và báo giới nước ngoài.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau sự cố rối ren chính trị tháng trước, Thủ tướng Abhisit  sẽ có dịp hội kiến, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo ASEAN và Đông Á.

Nhiều nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp các nước cũng như học giả hay đại diện của các công ty đa quốc gia dự kiến sẽ tham dự WEF tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

T.N. Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục