Thủ tướng Thái Lan kêu gọi các đảng đoàn kết

Ngày 30/5, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva kêu gọi các nhà chính trị trong chính phủ liên hiệp hãy tránh xung đột, cãi vã lẫn nhau và tham nhũng. Ông cho rằng những hành vi này sẽ làm tổn hại đến hình ảnh và hoạt động của chính phủ.

Ngày 30/5, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva kêu gọi các nhà chính trị trong chính phủ liên hiệp hãy tránh xung đột, cãi vã lẫn nhau và tham nhũng. Ông cho rằng những hành vi này sẽ làm tổn hại đến hình ảnh và hoạt động của chính phủ.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi đảng Dân chủ của ông Abhisit bất đồng với đảng Tự hào nước Thái (Bhumjaithai), một đảng trong chính phủ liên hiệp, về một loạt kế hoạch kinh tế, trong đó có việc cho thuê đất đai và bán số nông sản được trợ giá đang tồn trữ trong các kho.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit vẫn khẳng định sự đoàn kết giữa hai đảng và bác bỏ thông tin nói rằng đảng này đang cố tìm cách làm suy yếu đảng kia.

Các thành viên thuộc đảng Dân chủ và là thành viên nội các Thái Lan dự định sẽ họp trong ngày 31/5 để bàn phương cách giải quyết tình trạng thất nghiệp, vấn đề khó khăn kinh tế và nâng cao lòng tin.

Trong khi đó, phe áo đỏ đã và đang chỉ trích sự thiếu công bằng và việc áp dụng "tiêu chuẩn hai mặt" trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến người biểu tình.

Phe này cho biết trong khi các vụ khởi kiện người áo đỏ biểu tình phản đối ở Pattaya, Chiang Mai, Chiang Rai và Bangkok được chuyển tới các tòa án một cách vội vã, tất cả những người áo đỏ đã bị khởi tố, thì vụ xét xử những người áo vàng bao vây sân bay quốc tế Suvarnabhumi cho đến nay vẫn nằm trong yên lặng.

Một nhà lãnh đạo của phong trào áo đỏ, ông Jatuporn Promphan, cho biết phe áo đỏ sẽ yêu cầu các công tố viên thực hiện công lý, đề nghị Tổng chưởng lý thay thế trưởng đoàn điều tra và điều tra lại vụ việc liên quan.

Ông Jatuporn cảnh báo những người áo đỏ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào 27/6 tại quảng trường Sanam Luang ở Bangkok, với sự tham gia của nhiều người ủng hộ đến từ các nơi trong cả nước.

Phản ứng trước thông tin này, Thủ tướng Abhisit cho biết ông đã nhận được các báo cáo nói rằng một số nhóm kinh doanh đứng đằng sau phong trào áo đỏ, và ông đã chỉ thị cho cảnh sát tiến hành điều tra cũng như xử lý theo pháp luật nếu họ vi phạm luật lệ quy định.

Người phát ngôn của đảng Dân chủ kêu gọi những người áo đỏ để chính phủ giải quyết những vấn đề kinh tế mà đất nước đang phải đối mặt; không nên biểu tình bạo lực do nó sẽ tác động tiêu cực đến quá trình phục hồi kinh tế của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục