Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cam kết tăng cường vai trò của tổng thống nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng Tám.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 5/7 đã khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của mình với cam kết tăng cường vai trò của tổng thống nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng Tám năm nay.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại thành phố miền Bắc Samsun chỉ vài ngày sau khi tuyên bố ra tranh cử, Thủ tướng Erdogan nhấn mạnh rằng người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện "bước đi đầu tiên cho một sự khởi đầu mới.”

Trước đó 1 ngày, ông Erdogan tuyên bố sẽ "biến" vị trí tổng thống có tính chất nghi thức của Tổng thống Abdullah Gul thành một vị trí quyền lực hơn nếu ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng Tám. Nhà lãnh đạo 60 tuổi cam kết sẽ sử dụng quyền lực lớn hơn trong vai trò tổng thống để thúc đẩy các dự án củng cố cơ sở hạ tầng cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có việc xây dựng đường sá và sân bay mới. Ông Erdogan tuyên bố sẽ không nghỉ hưu, ngược lại sẽ không ngừng phấn đấu và phục vụ vì một đất nước Thổ Nhĩ Kỳ tốt đẹp hơn trong vai trò quyền lực mới.

Ngày 1/7, Thủ tướng Erdogan đã tuyên bố ra tranh cử để trở thành tổng thống đầu tiên được nhân dân bầu lên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tháng 3 vừa qua, đảng của ông Erdogan đã giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử địa phương, vốn được xem như "cuộc trưng cầu ý dân" đối với 11 năm cầm quyền của chính trị gia 60 tuổi này. Bất chấp làn sóng biểu tình rầm rộ đòi ông từ chức liên quan tới một loạt cuộc điều tra tham nhũng từng khiến chính phủ phân cực sâu sắc, đương kim Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất và dự đoán sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.

Cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 10/8 tới và đây sẽ là lần đầu tiên cử tri, chứ không phải Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, bầu chọn người đứng đầu nhà nước. Ông Erdogan từng nhiều lần tuyên bố sẽ ra tranh cử nếu Hiến pháp được sửa đổi nhằm mở rộng quyền hạn của tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục