Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố "sắp hết kiên nhẫn"

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sự kiên nhẫn đối với người biểu tình "chỉ có giới hạn," và kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu cho đảng AKP.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9/6 tuyên bố sự kiên nhẫn của ông đối với người biểu tình "chỉ có giới hạn," đồng thời kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu cho đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Trong bài diễn văn tại cuộc míttinh của hàng nghìn người ủng hộ AKP ở thủ đô Ankara, ông Erdogan nói rõ: "Vì chính phủ, đảng AKP và quan trọng nhất là vì đất nước, chúng ta đã bảo vệ và đang bảo vệ một cách kiên quyết nhất nền dân chủ, luật pháp và các quyền tự do ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta đã và vẫn kiên nhẫn, nhưng sẽ chấm dứt sự kiên nhẫn buộc những người không tôn trọng đảng cầm quyền phải trả giá."

Trước đó, phát biểu tại cuộc míttinh khác ở thành phố cảng Adana, ông Erdogan cáo buộc người biểu tình "bóp méo" quyền tự do khi có hành động đốt phá. Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, vì lẽ đó, chính phủ không cho phép ai "gieo rắc những hạt giống gây chia rẽ."

Trong khi Thủ tướng Erdogan đọc diễn văn, người hâm mộ thường xuyên ngắt quãng bài phát biểu của ông bằng cách hô vang những khẩu hiệu bày tỏ sự ủng hộ đối với thủ tướng. Trong khi đó, tại một số thành phố lớn khác, cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay giải tán các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ.

Sau khi lên cầm quyền, ông Erdogan đã ban hành nhiều cải cách dân chủ, khởi động đàm phán để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu và thúc đẩy đàm phán hòa bình với lực lượng nổi dậy của người Kurd nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài ba thập kỷ.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, những người chỉ trích cho rằng ông ngày càng trở nên độc đoán trong phong cách lãnh đạo. Làn sóng biểu tình phản đối chính phủ hiện nay kéo dài cũng bắt nguồn từ việc chính phủ xử lý "mạnh tay" đối với người biểu tình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục