Báo cáo của UBS cho thấy trong 12 tháng tính đến tháng 4/2025, 91 người đã trở thành tỷ phú nhờ thừa kế, tổng cộng nhận được 298 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2024.
Sau khi qua đời, một tỷ phú Mỹ đã lập nên một bản di chúc kỳ lạ, theo đó tài sản trị giá hàng trăm triệu USD chỉ được chia cho các cháu chắt của mình sau khi ông qua đời 92 năm.
Một phụ nữ Italy không có người thừa kế trực tiếp đã để lại toàn bộ gia sản trị giá 5 triệu euro (5,4 triệu USD) cho một người chăm sóc tới từ Albania, thay vì chia cho họ hàng.
Thế hệ Millennials (sinh từ năm 1981-1996) chuẩn bị được thừa kế khối tài sản trị giá 90.000 tỷ USD từ các thế hệ ông bà, bố mẹ của mình và sẽ trở thành “thế hệ giàu có nhất trong lịch sử.”
Giá khởi điểm của một biển số xe ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ôtô đưa ra đấu giá. Bước giá là 5 triệu đồng.
Một người phụ nữ tại Australia đang bị từ chối quyền thừa kế số tài sản 12 triệu AUD vì không làm theo nguyện vọng cuối cùng của bố cô ta đó là có được một công việc ổn định.
Gia đình của cố Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics Lee Kun-hee - đã qua đời ngày 25/10/2020, để lại khối tài sản mà truyền thông Hàn Quốc ước tính trị giá khoảng 26.000 tỷ won.
Các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 9 năm tù đối với ông Lee Jae-yong, người thừa kế Tập đoàn Samsung trong phiên tòa xét xử lại vụ án nhận hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Mục đích của phiên tòa là xem xét quyết định tạm giam ông Lee Jae-yong, sau khi các công tố viên Hàn Quốc đề nghị bắt giữ ông này trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến việc thừa kế tập đoàn.
Một diễn viên 84 tuổi người Nga từng rất nổi tiếng với hơn 140 vai diễn trong các bộ phim Xô Viết và phim Nga cho biết ông đã kết hôn với người vợ mới trẻ hơn ông tới 60 tuổi.
Sáng 23/8, giáo sư Odon Vallet và giáo sư Trần Thanh Vân đã trao học bổng Odon Vallet trị giá trên 2 tỷ đồng cho 156 sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam.