Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Pháp-Việt Nam trong lĩnh vực y tế

Hơn 100 bác sỹ, chuyên gia y tế của Việt Nam và Pháp cùng hơn 20 tổ chức y tế phi Chính phủ của Pháp đã tham dự hội nghị về Hợp tác y tế Pháp-Việt Nam.
Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Pháp-Việt Nam trong lĩnh vực y tế ảnh 1Nhân viên y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ các xã vùng biên. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 21/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 20 tổ chức y tế phi chính phủ của Pháp đã tham dự hội nghị về Hợp tác y tế Pháp-Việt Nam.

Sự kiện này do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Tổng lãnh sự quán Pháp và Viện Pháp ngữ tại Việt Nam tổ chức.

Trong khuôn khổ hội nghị này, hơn 100 bác sỹ, chuyên gia y tế của Việt Nam và Pháp đã tập trung thảo luận vào bốn nội dung hợp tác y tế và sức khỏe gia đình (những vấn đề cải thiện sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh); hợp tác y tế dự phòng bệnh (những vấn đề về bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường); đào tạo và nghiên cứu (những vần đề về đào tạo y tế bằng tiếng Pháp hay song ngữ Pháp-Anh); công nghệ và vấn đề pháp y.

Theo tiến sỹ Gildas Tréguier, Chủ tịch hội APPEL-Lorient (một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực y tế của Pháp), mục đích của hội nghị là trao đổi những kinh nghiệm hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian qua để tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại. Qua đó, cải thiện chất lượng và hiệu quả của việc hợp tác y tế giữa hai nước trong thời gian tới.

Đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực nhi khoa, chương trình hợp tác về y tế Pháp-Việt Nam trong năm 2015 sẽ tiếp tục triển khai các cuộc trao đổi kinh nghiệm mang tính kỹ thuật giữa các cán bộ y tế bậc cao tương ứng với mức độ phát triển của mạng lưới y tế đa ngành. Đồng thời tiếp tục thực hiện các hoạt động y tế mang tính nhân đạo dành riêng cho đối tượng dễ bị tổn thương với chiến lược đặc biệt về phòng ngừa và phát hiện sớm tàn tật, cùng với những hoạt động cải thiện sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế ở những hộ gia đình nghèo khó nhất.

Phát biểu tại buổi hội nghị, phó giáo sư-tiến sỹ Ngô Minh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết trong hơn 40 năm qua, Việt Nam và Pháp đã hợp tác thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người dân.

Sau thỏa thuận hợp tác y tế giữa hai nước năm 1993, hơn 2.000 bác sỹ đã được đào tạo và tu nghiệp chuyên khoa 1 và 2 tại các bệnh viện của Pháp.

Hội nghị lần này nhằm nhìn lại quá trình hợp tác, nghiên cứu tìm ra những hướng đi mới trong hợp tác y tế giữa hai nước, đặc biệt giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức y tế phi chính phủ của Pháp.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp, Việt Nam là quốc gia thứ 9 có sinh viên học tập tại Pháp, với hơn 6.295 sinh viên được tiếp nhận trong năm học 2012-2013, con số này cũng ổn định từ năm 2008 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục