Thúc đẩy hợp tác giữa lục quân hai nước Việt Nam và Nhật Bản

Trong những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được triển khai có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa lực lượng lục quân hai nước.
Thúc đẩy hợp tác giữa lục quân hai nước Việt Nam và Nhật Bản ảnh 1Thượng tướng Phan Văn Giang (phải) tiếp Đại tướng Yamazaki Koji. (Nguồn: QĐND)

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp thân mật Đại tướng Yamazaki Koji, Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang hoan nghênh Đại tướng Yamazaki Koji và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, đồng thời khẳng định những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước đã được triển khai có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa lực lượng lục quân hai nước, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Đại tướng Yamazaki Koji cảm ơn Thượng tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp và bày tỏ vui mừng được đến thăm, tìm hiểu về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước đó, Đoàn đại biểu Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản do Đại tướng Yamazaki Koji làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác, định hướng nội dung hợp tác giữa lục quân Việt Nam và Nhật Bản, nhất là trên lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ năng lực cứu trợ nhân đạo, khắc phục thảm họa, hợp tác quân y, trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, khu vực.

Hai bên cũng giới thiệu khái quát về tổ chức lục quân, chính sách quốc phòng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa lực lượng lục quân hai nước trong thời gian tới.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục