Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Chile tại Việt Nam Fernando Urrutia đã ôn lại mốiquan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Chile trong suốt 40 năm qua.
Đại sứ nhấn mạnh lịch sử quan hệ hữu nghị của hai nước bắt đầu từ tháng 5/1969,khi ngài Salvador Allende Gossens, khi đó là Thượng nghị sỹ và Chủ tịch Thượngnghị viện của Chile sang thăm Việt Nam để thể hiện sự ủng hộ và tình cảm hữunghị với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì hòabình và quyền tự quyết của dân tộc mình.
Cùng điểm lại những giai đoạn lịch sử tốt đẹp và tình cảm hữu nghị, hợp tác giữahai nước, Đại sứ Fernando Urrutia cho biết ngày 24/3, một phái đoàn cao cấp củaViệt Nam gồm 10 thành viên do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng dẫn đầusang thăm Chile để trao đổi những kinh nghiệm về vấn đề hợp tác kinh tế quốc tếvà trong ngày 25/3, đoàn sẽ có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chile.
Bên cạnh việc trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại,hai bên sẽ chính thức kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao tạiChile…
Cũng trong tháng Tư tới, đoàn quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Chile sẽ cóchuyến thăm Việt Nam với mục đích thúc đẩy các quan hệ chính trị, ngoại giao,kinh tế, văn hóa và hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước.
Nhân dịp này, Đại sứ Fernando Urrutia cũng gửi lời chúc tới bà Hà Thị Ngọc Hà,tân Đại sứ của Việt Nam tại Chile có một nhiệm kỳ công tác thành công.
Bà Hà Thị Ngọc Hà phát biểu bày tỏ vinh dự được Chính phủ bổ nhiệm làm Đại sứViệt Nam tại Chile; khẳng định với cương vị của mình, Đại sứ nguyện sẽ làm hếtsức mình để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước ViệtNam-Chile cũng như Việt Nam và các nước Mỹ Latinh.
Nhân dịp này, các đại biểu đã tới thăm Triển lãm ảnh giới thiệu về mối quan hệhữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Chile, do Thông tấn xã ViệtNam cung cấp./.