Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Thủ tướng hai nước Việt Nam-Lào đã thống nhất các giải pháp thắt chặt và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào trên các lĩnh vực.
Tại cuộc hội đàm sau lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bouasone Bouphavanh, sáng 15/9, Thủ tướng hai nước Việt Nam-Lào đã trao đổi phương hướng, thống nhất các giải pháp thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt-Lào trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu kể cả trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Hai Thủ tướng nhất trí hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt-Lào; khẳng định quyết tâm sớm hoàn thành xây dựng Chiến lược hợp tác Việt-Lào giai đoạn 2011-2020 và Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2011-2015, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng tháo gỡ, khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao thông, y tế, nông nghiệp, thủy điện, bưu chính viễn thông, trồng cây công nghiệp, khai khoáng…

Hai bên sẽ phối hợp đưa các biện pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2015.

Hai Thủ tướng cũng bày tỏ quyết tâm phấn đầu hoàn thành phân giới cắm mốc vào năm 2014; tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự và khuyến khích các dự án đầu tư phát triển khu vực biên giới.

Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh khẳng định Lào khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào, coi trọng và ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp hoàn thiện đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt-Lào trong lĩnh vực giáo dục và nguồn nhân lực...

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh đánh giá cao vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam đã và đang góp phần thắt chặt quan hệ nội khối, tăng cường hợp tác ngoại khối và đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Hai Thủ tướng nhất trí ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Lào ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt trọng trách chủ tịch ASEAN cũng như các sáng kiến tăng cường đoàn kết, xây dựng thành công cộng đồng ASEAN của Việt Nam.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh đã chứng kiến lễ ký Hiệp định vận chuyển hàng không giữa hai nước, Nghị định thư tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới và Bản ghi nhớ khai thác vận tải Hàng không. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy hợp tác, giao thương và giao lưu giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mở tiệc chiêu đãi chào mừng Thủ tướng Bouasone Bouphavanh cùng đoàn Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục