Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Timor Leste ngày càng hiệu quả

Việt Nam luôn luôn hợp tác chặt chẽ với Timor Leste nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực Đông Nam Á.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Timor Leste ngày càng hiệu quả ảnh 1Đại sứ Pascoela Barreto dos Santos. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 15/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Pascoela Barreto dos Santos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chào mừng bà Pascoela Barreto dos Santos được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Timor Leste tại Việt Nam; chúc mừng Timor Leste đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống (3/2017) và cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 2017-2022 (7/2017); đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa Việt Nam và Timor Leste trên các lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị, thương mại và đầu tư.

[Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Timor Leste về an ninh năng lượng]

Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Timor Leste đã tạo điều kiện và hỗ trợ Tập đoàn Viễn thông Viettel hoạt động và kinh doanh hiệu quả tại Timor Leste cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam làm ăn, sinh sống và học tập tại Timor Leste trong thời gian qua; đề nghị Đại sứ tích cực kết nối các cơ quan đầu mối của hai nước để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng như dầu khí và nông nghiệp tại Timor Leste; khẳng định Việt Nam luôn luôn hợp tác chặt chẽ với Timor Leste nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Timor Leste Pascoela Barreto dos Santos trân trọng cảm ơn những đánh giá và những lời chúc tốt đẹp của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; bày tỏ vui mừng được chứng kiến quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Timor Leste ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thực chất, nhất là lĩnh vực viễn thông; khẳng định trên cương vị Đại sứ của Timor Leste tại Việt Nam, sẽ làm hết sức mình góp phần tăng cường, thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục