Theo WHO, năm ngoái chi phí y tế-kinh tế do thuốc lá gây ra ở Việt Nam lên tới 108.000 tỷ đồng, tương đương 1,14% GDP năm 2022, cao gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách.
Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây ra 85.500 ca tử vong mỗi năm. Hút thuốc lá thụ động gây ra 18.800 ca tử vong. Tổng cộng là 104.300 ca tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá.
Giá thuốc lá rẻ làm tăng khả năng tiếp cận và mua thuốc lá của thanh thiếu niên và người nghèo, giảm hiệu quả của công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.
Ủy ban thuế của đảng LDP cho biết thêm việc tăng thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập và thuế thuốc lá sẽ được triển khai vào "một thời điểm thích hợp" trong tài khóa 2024 hoặc sau đó.
Khói thuốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên thế giới mỗi năm, trong đó hơn 7 triệu ca tử vong là do hút thuốc lá trực tiếp, trong khi khoảng 1,2 triệu ca là do hút thuốc lá thụ động.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo những nội dung phản ánh về thuế đối với túi nilon và thuốc lá mà Báo Lao động và Báo điện tử VietnamPlus phản ánh.
Hiện nay, giá thuốc lá tại Việt Nam được xếp vào mức rẻ nhất trên thế giới. Chỉ cần chưa đến 10.000 đồng là bất cứ ai cũng có thể mua được một bao thuốc lá.
20 năm qua, giá thuốc lá sau khi đã điều chỉnh lạm phát hầu như không tăng, thậm chí giảm. Trong khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vẫn tăng đều đặn hàng năm.
Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Tuấn Lâm, Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết sở dĩ giá thuốc lá thấp vì thuế thuốc lá của Việt Nam đang rất thấp.
Nhà kinh tế học Muhammed Abdul Khalid thuộc Trung tâm phân tích DM của Malaysia vừa lên tiếng chính phủ cần tiếp tục tăng thuế thuốc lá cao hơn nữa để góp phần giảm số người hút thuốc.
Việt Nam là nước có mức thuế thuốc lá thấp gần nhất so với các nước trong khu vực Đông Nam Á - chỉ cao hơn Campuchia và rất thấp so với các nước phát triển.