Rét đậm kết thúc, dự báo thời tiết Tết miền Bắc lất phất mưa Xuân
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt rét đậm, rét hại đang ảnh hưởng đến miền Bắc dự kiến kết thúc trong ngày 10/2, khi mưa giảm và nền nhiệt tăng dần.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt rét đậm, rét hại đang ảnh hưởng đến miền Bắc dự kiến kết thúc trong ngày 10/2, khi mưa giảm và nền nhiệt tăng dần.
Việc Táo quân không phát sóng trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 tạo ra khoảng trống quen thuộc trên sóng truyền hình và đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung Tết của VTV.
Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân, an ninh y tế quốc gia.
Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, không phải làm mạnh một đợt, một kỳ, một tháng mà phải làm thường xuyên, mỗi ngày đều là cao điểm chống buôn lậu, hàng giả.
Nhấn mạnh hiểm họa từ thuốc giả, thực phẩm giả, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải quyết liệt ngăn chặn, triệt phá tận gốc, chấm dứt loại tội phạm này để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân.
Đoàn kiểm tra đã phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm. Cục Quản lý Dược đã xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin vi phạm đến các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.
Hàng giả trong lĩnh vực y tế không chỉ đơn thuần là gian lận thương mại mà là tội ác. Bởi, việc sử dụng các mặt hàng này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân.
Liên quan đến vụ cướp xảy ra ngày 29/5 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bi, Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp truy tìm nghi phạm.
Ngày 29/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phát hiện thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc và yêu cầu xử lý vi phạm.
Trong việc buôn bán các loại thuốc giả ra thị trường, các đối tượng gia đường dây có sự móc nối, cấu kết chặt chẽ, tinh vi từ khâu sản xuất đến khâu tìm kiếm kênh phân phối.
Liên quan đến các vụ án về sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả phát điện trong thời quan qua, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng việc triển khai hậu kiểm các địa phương làm chưa nghiêm.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần phải tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là những hành vi sản xuất thuốc giả, kinh doanh trên nỗi đau của người bệnh...
Bộ Y tế phát động cao điểm chống thuốc, thực phẩm giả, hàng lậu, bảo vệ người tiêu dùng từ tháng 5/2025 với nhiều biện pháp mạnh mẽ được triển khai.
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho rằng bên cạnh việc bổ sung, sửa đổi để kiểm soát tốt hơn vấn đề này, chúng ta cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa.
Đối tượng Tiến tự tạo ra công thức các sản phẩm, sau đó mua vật liệu tự phối trộn thành viên nang, đóng gói thành các sản phẩm giả mạo là thực phẩm chức năng có nguồn gốc nước ngoài.
Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra nếu phát hiện các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả; phối hợp các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
Đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ ra ba nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng sữa giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng “len lỏi” vào từng gia đình khiến dư luận bức xúc.
Vào lúc gần 9 giờ sáng 8/5, tại quán Bar Mlem trên đường 1/4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng bất ngờ bùng cháy dữ dội khiến 1 người bị thương do ngạt khói.
Chiều 7/5, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Lê Việt Hùng, người được biết đến với các video đăng tải trên TikTok về hoạt động của lực lượng công an.
Theo Bộ Y tế, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thuốc sản xuất bất hợp pháp vẫn có thể lưu hành trên thị trường là do chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm chưa đủ sức răn đe.