Tranh cãi về Machu Picchu

Thương lượng quyền sở hữu cổ vật Machu Picchu

Chính phủ Peru và trường Đại học Yale, Mỹ, đang nỗ lực tìm giải pháp cho tranh chấp quyền sở hữu cổ vật ở khu di tích Machu Picchu.
Đại diện Chính phủ Peru và trường Đại học Yale của Mỹ ngày 9/11 đã nối lại các cuộc thương lượng nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp về quyền sở hữu những hiện vật khảo cổ thuộc khu di tích Machu Picchu, cố đô nổi tiếng của đế chế Inca cổ đại tại Peru.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Đại học Yale danh tiếng Thomas Conroy bày tỏ hy vọng kết thúc các vòng thương lượng này, hai bên có thể đạt được những giải pháp dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Từ bảy năm qua, Peru đã nhiều lần yêu cầu Đại học Yale hoàn trả hàng chục nghìn cổ vật tại Machu Picchu mà trường này đã mượn và đưa về Mỹ nghiên cứu trong giai đoạn 1912-1916. Đại học Yale đã khẳng định quyền sở hữu hợp pháp đối với các cổ vật này.

Đầu tháng 11, Tổng thống Peru Alan Garcia đã dẫn đầu đoàn tuần hành gồm khoảng 2.000 người nhằm kêu gọi Đại học Yale trả lại số hiện vật trên.

Năm 1911, học giả Mỹ Hiram Bingham - được coi là người khám phá giá trị khoa học của Machu Picchu - đã mượn hàng nghìn cổ vật gồm đồ tang lễ, thổ cẩm, đố sứ và hài cốt đưa về Đại học Yale với mục đích nghiên cứu.

Chính phủ Peru đã có những bước đi để giành lại những di sản văn hóa này nhưng thất bại trong thỏa thuận ban đầu với Yale.

Tháng 12/2008, Peru đã đệ đơn kiện trường đại học trên nhưng hiện tòa án tại bang Connecticut, Mỹ, vẫn đang xem xét liệu quyền yêu cầu trao trả cổ vật của Chính phủ Peru có hợp lệ hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục