Thương mại hai chiều giữa Australia và Trung Quốc gia tăng

Xuất khẩu quặng sắt của Australia sang Trung Quốc tăng vọt trong khi đồ gia dụng và đồ văn phòng do Bắc Kinh sản xuất cũng được người dân Xứ Chuột túi mua sắm nhiều trong đại dịch COVID-19.
Rượu vang Australia được bày bán tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Rượu vang Australia được bày bán tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thương mại hàng hóa hai chiều giữa Australia và Trung Quốc đã đạt mức 208,8 tỷ AUD (hơn 161 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1-11/2020, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp quan hệ song phương kém thuận lợi.

Số liệu thương mại mới nhất được Cục Thống kê Australia công bố ngày 7/1 cho thấy, trong khi xuất khẩu quặng sắt của nước này sang Trung Quốc tăng vọt trong năm nay do nhu cầu mạnh và giá tăng cao, người dân Australia tăng mua các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, đặc biệt là đồ gia dụng và văn phòng tại nhà do phải dành phần lớn nhiều thời gian làm việc tại nhà trong thời gian xảy ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Nhìn lại thế giới 2020: Căng thẳng Australia-Trung Quốc 'tăng nhiệt']

Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 11/2020 đạt mức kỷ lục 8,8 tỷ AUD, tăng 11% so với tháng 10/2020 và cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng giá trị nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-11/2020 lên 76,3 tỷ AUD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc trong tháng 11/2020 giảm gần 10% xuống còn 11,4 tỷ AUD, mặc dù tăng mạnh trong các tháng 11 của hai năm trước.

Tính trong giai đoạn từ tháng 1-11/2020, tổng doanh thu xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc đạt 132,5 tỷ AUD, giảm gần 2% so với mức 135 tỷ AUD của cùng kỳ năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục