Thường trực Ban Bí thư thăm nạn nhân thiên tai NB

Thường trực Ban Bí thư đã tới thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần ở thành phố Asahi, tỉnh Chiba.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 3/6, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tới thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3 vừa qua ở thành phố Asahi thuộc tỉnh Chiba, cách thủ đô Tokyo khoảng 130km về phía Đông.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Chiba, phát biểu tại Nhà cộng đồng của Khu nhà tạm Công viên Thể thao Ioka, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nói: “Được tin thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3 đã gây ra thiệt hại rất lớn đối với người dân Nhật Bản và thành phố Axahi, chúng tôi hết sức xúc động. Chúng tôi đến đây để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Nhật Bản, sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc đối với khó khăn to lớn của các bạn.”

Thay mặt chính quyền thành phố Asahi, Thị trưởng Tadanao Akechi đã cảm ơn Thường trực Ban Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam dành thời gian tới thăm người dân thành phố và khẳng định chuyến thăm này “sẽ khích lệ các nạn nhân thảm họa ngày 11/3.”

Ông Akechi cũng báo cáo về những thiệt hại mà thảm họa vừa qua gây ra đối với thành phố và công tác khắc phục hậu quả thảm họa kép này.

Theo ông Akechi, ngày 11/3, thành phố Asahi đã phải hứng chịu trận động đất có cường độ khoảng hơn 7 độ Richter và ba đợt sóng thần, trong đó có đợt sóng thần cao tới 7,6m. Thảm họa này đã khiến 13 trong tổng số 70.000 cư dân thành phố thiệt mạng, hai người mất tích và khoảng 3.000 người khác phải sơ tán tới 11 khu lánh nạn. Thiệt hại kinh tế do thảm họa vừa qua gây ra cho thành phố này ước tính gần 17 tỷ yen.

Hiện tại, chỉ còn 302 người lánh nạn đang tạm trú trong 178 nhà tạm được xây dựng tại Công viên Thể thao Ioka.

Sau cuộc gặp với chính quyền thành phố Axahi, Thường trực Ban Bí thư đã tới thăm hỏi và tặng quà cho một số gia đình nạn nhân thiên tai đang tạm trú ở Khu nhà tạm Công viên Thể thao Ioka.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tình cảm đoàn kết, sự chia sẻ và cảm thông về những tổn thất mà thảm họa vừa qua gây ra cho người dân địa phương cũng như sự cảm phục đối với bản lĩnh kiên cường và nghị lực của người dân nơi đây, đồng thời chúc họ sớm vượt qua khó khăn và trở lại cuộc sống bình thường.

Thường trực Ban Bí thư cũng tới thăm khu Hachiken, nơi đã phải hứng chịu hai đợt sóng thần cao tới 7,6m. Tại đây, đoàn đã dành một phút mặc niệm những người đã bị thiệt mạng trong ngày 11/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục