Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về ngân sách

Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết mới về ngân sách, theo đó tiếp tục cấp tiền cho các hoạt động của chính phủ liên bang.
Ngày 20/3, Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát đã thông qua một nghị quyết mới về ngân sách, theo đó tiếp tục cấp tiền cho các hoạt động của chính phủ liên bang.

Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ thông qua một nghị quyết tương tự trong ngày 21/3.

Dự luật vừa được thông qua với 73 phiếu thuận và 26 phiếu chống sẽ tiếp tục cấp tiền cho các hoạt động hàng ngày của các bộ ngành thuộc chính phủ liên bang cho tới ngày cuối cùng 30/9/2013 của tài khóa 2013.

Dự luật vừa được thông qua cũng góp phần giảm bớt tác động của việc ngân sách tài khóa 2013 bị tự động cắt giảm hơn 85 tỷ USD, cho dù vẫn có hàng trăm nghìn nhân viên liên bang bị cắt giảm giờ làm việc hoặc phải nghỉ luân phiên không hưởng lương.

Với việc thông qua dự luật mang tính tạm thời này, các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ sẽ có thêm vài tháng để tiếp tục tranh cãi và tìm kiếm các thỏa hiệp cho hai đề án cắt giảm thâm hụt cán cân chi tiêu ngân sách với các biện pháp rất khác biệt và mâu thuẫn với nhau.

[Thâm hụt ngân sách Mỹ giảm nhưng vẫn mức cao]

Ngày 7/4, với 247 phiếu thuận và 181 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật cấp kinh phí cho chính phủ liên bang hoạt động thêm một tuần, đến ngày 15/4 và cấp kinh phí cho Bộ Quốc phòng hoạt động đến hết năm tài chính 2013.

Một trợ lý của nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết Hạ viện có khả năng sẽ thông qua nghị quyết tương tự của Thượng viện để chuyển lên cho Nhà Trắng trước khi các nghị sỹ bước vào kỳ nghỉ kéo dài hai tuần, bắt đầu từ ngày 22/3 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục