Thượng viện Nga cho phép sử dụng lực lượng vũ trang ở Nagorny-Karabakh

Tổng thống Nga sẽ được phép triển khai binh sỹ và khí tài quân sự đến Nagorny-Karabakh, nhằm ngăn chặn các hành động gây thương vong và phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng dân sự.
Thượng viện Nga cho phép sử dụng lực lượng vũ trang ở Nagorny-Karabakh ảnh 1Lực lượng giữ gìn hòa bình Nga lên đường đến Armenia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 18/11 đã thông qua một nghị quyết cho phép Tổng thống Nga triển khai binh sỹ tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh từ ngày 10/11.

Theo nghị quyết này, Tổng thống Nga sẽ được phép triển khai binh sỹ trang bị vũ khí, trang thiết bị quân sự cần thiết và những thiết bị đặc biệt tới Nagorny-Karabakh bắt đầu từ ngày 10/11 theo tuyên bố chung giữa Tổng thống Azerbaijan, Thủ tướng Armenia và Tổng thống Nga được ký kết hôm 9/11.

Việc triển khai lực lượng vũ trang Nga đảm bảo sự phù hợp với các thỏa thuận về chấm dứt xung đột cùng những hành động thù địch khác từ phía Azerbaijan và Armenia, đồng thời nhằm ngăn chặn thương vong và phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng dân sự.

Cách đây gần 1 tuần, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga cũng đã có mặt tại thành phố Stepanakert, thủ phủ của Nagorny-Karabakh. Đây là một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt nhiều tuần giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan./.

(Vietnam+)