Thụy Điển đòi Nga giải thích về bình luận việc gia nhập NATO

Ngày 11/9, Thụy Điển đã triệu hồi Đại sứ Nga tới để giải thích về những bình luận của một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến quyết định của Thụy Điển về việc gia nhập NATO.
Thụy Điển đòi Nga giải thích về bình luận việc gia nhập NATO ảnh 1Binh sỹ Thụy Điển tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình quốc tế (ISAF) tại ngoại ô thành phố Mazar-i-Sharif ngày 3/11/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 11/9, Thụy Điển đã triệu Đại sứ Nga tới để giải thích về những bình luận của một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói rằng bất cứ quyết định nào của Thụy Điển nhằm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ gây ra "những hậu quả" buộc Nga phải đáp trả.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom nhấn mạnh: "Việc đưa ra những lời đe dọa là không thể chấp nhận. Chúng tôi là một quốc gia độc lập, có quyền đưa ra những quyết định độc lập về chính sách an ninh của mình."

Căng thẳng đã gia tăng gần đây giữa Nga và Thụy Điển, với việc Stockholm ngày càng quan ngại về những hành động của Moskva ở Ukraine và hoạt động quân sự của Nga xung quanh khu vực Baltic./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục